Ethiopia bác khả năng quân đội nắm quyền

Theo Reuters và Tân Hoa xã, ngày 17-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ethiopia Siraj Fegessa bác bỏ khả năng quân đội lên nắm quyền, sau khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn bạo lực chống chính phủ tiếp diễn. Ông Siraj Fegessa cũng loại trừ việc thành lập chính phủ chuyển tiếp. Tình trạng khẩn cấp tại Ethiopia kéo dài sáu tháng và có thể được gia hạn nếu tình hình chưa ổn định.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia ra kêu gọi Chính phủ Ethiopia xem xét lại quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo Washington, những thách thức mà Ethiopia đang đối mặt chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại, thay vì áp đặt các hạn chế.

Có thể bạn quan tâm