ECB thông báo tăng lãi suất vào cuối tháng 7

NDO -

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) xác nhận sẽ dừng chương trình mua trái phiếu đã áp dụng gần một thập niên qua từ ngày 1/7 tới và tăng lãi suất vào cuối tháng 7.

Quyết định tăng lãi suất được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tăng phi mã. (Ảnh Reuters)
Quyết định tăng lãi suất được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tăng phi mã. (Ảnh Reuters)

Trong thông báo đưa ra ngày 9/6, ECB cho biết sẽ chấm dứt chương trình mua tài sản, công cụ kích thích kinh tế chính được ngân hàng duy trì từ cuộc khủng hoảng nợ Khu vực đồng tiền euro (Eurozone). Theo đó, ECB sẽ dừng chương trình mua trái phiếu từ ngày 1/7, tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 7. Lãi suất có thể tiếp tục tăng với biên độ rộng hơn trong tháng 9.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh mục tiêu đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% trong trung hạn. Theo bà Christine Lagarde, việc đưa lạm phát về mức mục tiêu không thể được thực hiện trong “một sớm, một chiều” mà là cả một quá trình.

Trong tuyên bố, ECB cho biết, lạm phát tăng mạnh là một thách thức lớn. Nếu triển vọng lạm phát trung hạn duy trì ở mức hiện tại hoặc xấu hơn, việc nâng lãi suất mạnh hơn vào tháng 9/2022 là hợp lý.

Quyết định của ECB được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại châu Âu tăng phi mã trong nhiều tháng qua. Các số liệu mới công bố cho thấy, tỷ lệ lạm phát tại Eurozone trong tháng 5 đã tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2021, mức cao kỷ lục kể từ khi đồng euro được lưu hành và cao gấp bốn lần mức lạm phát mục tiêu của ECB.

Giới phân tích cho rằng, tình trạng nêu trên đã gia tăng sức ép buộc giới chức ECB phải sớm hành động để chặn đà tăng lạm phát lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế và kéo theo cả lạm phát lương.