ECB bất ngờ tăng lãi suất

Ngày 21/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã bất ngờ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản.
0:00 / 0:00
0:00
Biểu trưng của ECB bên ngoài trụ sở của cơ quan này tại Frankfurt, Đức, tháng 12/2016. (Ảnh: Reuters)
Biểu trưng của ECB bên ngoài trụ sở của cơ quan này tại Frankfurt, Đức, tháng 12/2016. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên ngân hàng này tăng lãi suất kể từ năm 2011 và tăng mạnh hơn dự kiến trong bối cảnh Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang đối mặt với lạm phát phi mã và cuộc khủng hoảng năng lượng đang cận kề.

Theo quyết định trên, lãi suất tiền gửi của ECB đã thoát khỏi khu vực âm lần đầu tiên trong 8 năm, lên mức 0%. Lãi suất đối với các giao dịch tái cấp vốn tăng lên 0,50% và lãi suất cho vay là 0,75%.

ECB cho biết, các đợt tăng lãi suất trong tương lai "sẽ hợp lý", trong khi quy mô của các đợt tăng sẽ "tùy vào dữ liệu" kinh tế thời điểm đó. Dự kiến, đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể được đưa ra sớm nhất trong cuộc họp ngày 8/9 tới. Nếu như vậy, lãi suất cơ bản của khu vực Eurozone sẽ chuyển sang trạng thái dương trong năm nay. Lãi suất âm đã được ECB duy trì suốt từ năm 2014.