Ê-cu-a-đo chỉ trích báo cáo nhân quyền của Mỹ

Theo Prensa Latina và TTXVN, ngày 7-3, Bộ trưởng Tư pháp, Nhân quyền và Tôn giáo Ê-cu-a-đo L.Du-ni-ga lên tiếng phản bác báo cáo mới đây của Chính phủ Mỹ về vấn đề nhân quyền, nhất là các nội dung liên quan quốc gia Nam Mỹ này.

Bà Du-ni-ga nghi ngờ tính nghiêm túc của báo cáo khi cho rằng bản báo cáo đưa ra nhiều kết luận chung chung, thiếu dẫn chứng cụ thể, cũng như khẳng định văn bản này thiếu tính khách quan, tính hợp pháp và không áp dụng các quy chuẩn quốc tế về quyền con người, do không sử dụng bất cứ số liệu chính thức nào của Ki-tô mà chỉ lấy thông tin từ lực lượng đối lập với Chính phủ Ê-cu-a-đo. Để minh họa, Bộ trưởng Du-ni-ga cho biết, báo cáo của Mỹ chỉ trích Ki-tô thiếu đầu tư vào hệ thống hành chính tư pháp, song thực tế là chỉ trong vài năm qua, quốc gia Nam Mỹ này đã đầu tư tới 2,5 tỷ USD cho ngành tư pháp.

Về những chỉ trích của Oa-sinh-tơn đối với các cơ sở giam giữ ở Ê-cu-a-đo, bà Du-ni-ga phản bác rằng, Ê-cu-a-đo là một trong số ít các nước trong khu vực không có những vụ bạo động trại giam, đồng thời thách thức Mỹ cho phép các tổ chức phi chính phủ thăm viếng công khai các nhà tù của Mỹ, nhất là cơ sở giam giữ không xét xử tại căn cứ quân sự Goan-ta-na-mô đặt trái phép trên lãnh thổ Cu-ba, từng bị nhiều tổ chức nhân quyền lên án do sử dụng các biện pháp tra tấn man rợ.