Đường Hồ Chí Minh là công trình khiến thế giới phải khâm phục

NDO -

NDĐT - Sáng 14-5, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh (trực thuộc Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng tham quan và làm việc tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng tham quan và làm việc tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Tuyến đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc.

"Đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh không chỉ là niềm tự hào to lớn của đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước Đông Dương. Đồng thời, là công trình vĩ đại khiến cả thế giới phải khâm phục. Trên tuyến đường lịch sử ấy, gần 20 nghìn cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh anh dũng", Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Lưu ý những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị cấp ủy, cán bộ, chiến sĩ công tác tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh nói riêng, Binh đoàn 12 nói chung tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị; nêu cao tinh thần tự chủ, tự lực tự cường; tích cực xây dựng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, đổi mới cơ chế quản lý để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Binh đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh vẻ vang trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Đảng, Nhà nước đã quyết định đầu tư xây dựng xa lộ - đường Hồ Chí Minh thành công trình trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 3.100 km, nối liền hai miền bắc - nam, kéo dài từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau). Đến nay, sau gần 20 năm xây dựng, đường Hồ Chí Minh đã to đẹp, hiện đại hơn, trở thành con đường hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc; con đường hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Binh đoàn 12 được thành lập trên cơ sở lực lượng của bộ đội Trường Sơn. Những năm đầu, nhiệm vụ chủ yếu của Binh đoàn 12 là xây dựng cơ bản đường Hồ Chí Minh dọc theo Đông Trường Sơn, góp phần quy hoạch lại dân cư, phát triển kinh tế các địa phương. Qua 30 năm xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng, tự hạch toán kinh doanh, Binh đoàn 12 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.