Hướng tới Asiad 18

Đuốc Asiad 2018 đến Jakarta sau hành trình hơn 18 nghìn km

NDĐT - Ngọn đuốc của kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (Asiad 18) đã đến Thủ đô Jakarta của nước chủ nhà Indonesia ngày 15-8, kết thúc hành trình hơn 18 nghìn km kéo dài một tháng qua 53 thành phố trên toàn quốc.

Ngọn đuốc của kỳ Đại hội thể thao châu Á 2018 đã đến Jakarta vào ngày 15-8 sau hành trình 18 nghìn km trên khắp Indonesia. (Ảnh: Jakarta Post)
Ngọn đuốc của kỳ Đại hội thể thao châu Á 2018 đã đến Jakarta vào ngày 15-8 sau hành trình 18 nghìn km trên khắp Indonesia. (Ảnh: Jakarta Post)

Đuốc Asiad 18 bắt đầu hành trình ở “đất nước vạn đảo” từ TP Yogyakarta vào ngày 17-7 sau khi cập bến Indonesia từ Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi kỳ Asiad đầu tiên được tổ chức vào năm 1951.

Tại Jakarta, đuốc sẽ tiếp tục được rước qua các địa điểm khác nhau trước khi có mặt tại sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno vào ngày 18-8 để sẵn sàng cho lễ khai mạc. Dự kiến, khoảng 10 nghìn người sẽ tham gia hành trình rước đuốc ở thủ đô, bao gồm nhiều người nổi tiếng và các vận động viên thể thao kỳ cựu của nước chủ nhà.

Đuốc sẽ tiếp tục được rước qua các địa điểm khác nhau ở Thủ đô Jakarta trước khi có mặt tại sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno vào ngày 18-8 để sẵn sàng cho lễ khai mạc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Giới chức Jakarta cũng sẽ tạm thời cấm xe trên hai tuyến đường gần khu phức hợp thể thao Bung Karno trong thời gian diễn ra lễ khai mạc Asiad 18. Đây là lần thứ 2 thủ đô của Indonesia có vinh dự được đăng cai sự kiện thể thao lớn thứ 2 thế giới sau Thế vận hội.

Ở kỳ đại hội lần này, Indonesia đặt mục tiêu lọt vào tốp 10 đoàn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với chỉ tiêu 16 Huy chương Vàng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đoàn Indonesia đã cử một lực lượng hùng hậu gồm 938 VĐV tham dự kỳ Asiad trên sân nhà, tranh tài ở tất cả các nội dung thi đấu của Asiad 18.

Hy vọng của nước chủ nhà được đặt vào các môn thế mạnh, cũng như các nội dung mới lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của Asiad như đánh bài, đua mô-tô nước, trượt patin và môn võ truyền thống của Indonesia, pencak silat. Một trong những niềm hy vọng “vàng” cũng sẽ được đặt vào bộ đôi Kevin Sanjaya Sukamuljo và Marcus Fernaldi Gideon, hiện đang đứng số 1 thế giới ở nội dung cầu lông đôi nam.

SVĐ Gelora Bung Karno ở Thủ đô Jakarta, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc Asiad 18 vào tối ngày 18-8 tới. (Ảnh: Antara)

Kể từ khi Asiad đầu tiên được tổ chức tại New Delhi năm 1951, Indonesia đã giành được tất cả 411 huy chương, bao gồm 91 HCV, 121 HCB và 199 HCĐ, trong đó cầu lông đóng góp phần lớn vào thành tích này.

Ở kỳ làm chủ nhà gần nhất vào năm 1962, Indonesia đã giành được con số kỷ lục 21 HCV. Cách đây bốn năm, tại Asiad 17 Incheon (Hàn Quốc), con số này là bốn HCV và hai trong số đó đến từ nội dung cầu lông đôi nam và nữ.

Asiad 18 sẽ diễn ra tại Jakarta và Palembang từ 18-8 đến 2-9, thu hút khoảng 11 nghìn VĐV và 5 nghìn quan chức thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh tài ở 40 môn thể thao với 60 nội dung thi đấu chính thức.

Có thể bạn quan tâm