THẾ GIỚI NGÀY QUA

Đức: Phát hiện bưu kiện nghi là bom

Ngày 1-12, cảnh sát Đức đã vô hiệu hóa một vật khả nghi chứa nhiều dây thép và đinh, được phát hiện gần một khu chợ Giáng sinh ngoài trời ở thành phố Pốt-xđam, gần thủ đô Béc-lin. Tuy nhiên, cảnh sát chưa thể khẳng định liệu vật thể này có chứa chất nổ hay không. Trước đó, cảnh sát sơ tán một khu vực rộng lớn ở trung tâm thành phố Pốt-xđam để kiểm tra gói bưu phẩm khả nghi.

Bộ trưởng Nội vụ bang Bran-đen-buốc H.Sruê-tơ cho biết, qua thiết bị dò tìm, cảnh sát phát hiện có nhiều đinh trong một ống kim loại cùng với dây điện và pin trong gói bưu kiện, song không tìm thấy kíp nổ nào. Khu vực này tiếp tục được phong tỏa trong khi cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm xem có còn các gói bưu kiện khả nghi nào khác hay không.

Đức đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao về nguy cơ xảy ra các vụ tiến công khủng bố, gần một năm sau vụ tiến công bằng xe tải nhằm vào một khu chợ Giáng sinh ở trung tâm thủ đô Béc-lin làm 11 người chết và 56 người bị thương.

Cu-ba: Công bố kết quả bầu cử

Ngày 1-12, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia Cu-ba (CEN) A.Gu-ti- ê-rết công bố kết quả chính thức vòng một cuộc bầu cử địa phương (diễn ra ngày 26-11 vừa qua), theo đó 11.415 đại biểu được chọn. Theo CEN, có 91,79% số phiếu bầu hợp lệ, cao hơn tỷ lệ 90,52% của năm 2015. Chủ tịch CEN A.Gu-ti-ê-rết nhấn mạnh, tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu cao thể hiện tính dân chủ của cuộc bầu cử, cũng như sự ủng hộ của người dân đối với hệ thống chính trị Cu-ba.

Theo CEN, vòng hai của cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào hôm nay (3-12) tại 153 địa phương, với 3.222 điểm bầu cử. Số đại biểu được chọn trong vòng hai là 1.100 người. Sau cuộc bầu cử địa phương, Cu-ba sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội. Dự kiến, Quốc hội Cu-ba sẽ bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 24-2-2018.

Buốc-ki-na Pha-xô: Xây dựng nhà máy điện mặt trời

Chính phủ Buốc-ki-na Pha-xô quyết định xây dựng thêm tám nhà máy điện mặt trời tại bảy vùng trên cả nước. Trong đó, hai nhà máy dự kiến được xây dựng tại thủ đô U-a-ga- đu-gu. Hội đồng Bộ trưởng Buốc-ki-na Pha-xô nhất trí triển khai kế hoạch lựa chọn các đối tác xây dựng dự án. Tổng thống Buốc-ki-na Pha-xô R.Ca-bô-rê cho biết, lượng bức xạ mặt trời tại nước này hiện lên đến 5,5 kWgiờ/m2 mỗi ngày. Buốc-ki-na Pha-xô sẽ khai thác thế mạnh nói trên để phát triển năng lượng mặt trời. Mới đây, Buốc-ki-na Pha-xô khánh thành nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất khu vực Tây Phi, có thể đáp ứng 6% nhu cầu tiêu thụ điện quốc gia. Hiện Buốc-ki-na Pha-xô chỉ sản xuất được khoảng 60% lượng điện tiêu thụ và phải nhập khẩu lượng điện thiếu hụt từ Ga-na và Cốt Đi-voa.

Nam Xu-đăng: Tiêu diệt gần 100 phiến quân

Ngày 1-12, Bộ trưởng Thông tin Nam Xu-đăng M.Ma-cu-ây cho biết, có ít nhất 92 tay súng của phe đối lập đã bị quân đội Chính phủ (SPLA) tiêu diệt trong cuộc giao tranh hôm 30-11 vừa qua tại thành phố Li-ơ, miền bắc nước này. Ông Ma-cu-ây khẳng định, phe đối lập của cựu Phó Tổng thống R.Ma-cha đã phải chịu thiệt hại lớn trong vụ tiến công các binh sĩ Chính phủ Nam Xu-đăng tại thành phố Li-ơ. Trong khi đó, theo người phát ngôn của phe nổi dậy, Đại tá P.Ga-bri-en, SPLA đã tiến công trước, đồng thời cáo buộc các lực lượng Chính phủ không tôn trọng lệnh ngừng bắn.

Cuộc xung đột giữa các phe phái khiến Nam Xu-đăng rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng, làm tê liệt các dịch vụ công và buộc ít nhất bốn triệu người, chiếm hơn 25% dân số phải chạy nạn.

Có thể bạn quan tâm