Đưa Tạp chí Công an nhân dân trở thành diễn đàn nghiên cứu các lĩnh vực công tác Công an

NDO - Ngày 18/8, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đặc biệt chào mừng 77 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Tạp chí Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị cộng tác viên.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên: Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trợ lý Tổng Bí thư phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên: Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trợ lý Tổng Bí thư phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đến dự, có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí Công an nhân dân.

Trong hệ thống báo chí của lực lượng Công an, Tạp chí Công an nhân dân được xác định là tờ tạp chí chuyên ngành, là cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Tạp chí có chức năng tổ chức, nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật và lịch sử Công an nhân dân; tuyên truyền, đấu tranh chống diễn biến hòa bình và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Với gần 60 năm đồng hành cùng các hoạt động công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương, Tạp chí Công an nhân dân đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Hiện Tạp chí Công an nhân dân có 6 ấn phẩm in, trong đó có 4 ấn phẩm xuất bản 1 tháng/kỳ gồm: Tạp chí in Công an nhân dân thường kỳ; Chuyên đề chuyên sâu; Chuyên đề cơ sở; Chuyên đề thế giới toàn cảnh và 2 ấn phẩm xuất bản 3 tháng/kỳ, gồm: Chuyên đề Nghiên cứu lịch sử Công an, Tạp chí Công an nhân dân tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Đưa Tạp chí Công an nhân dân trở thành diễn đàn nghiên cứu các lĩnh vực công tác Công an ảnh 1

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết để Tạp chí Công an nhân dân tiếp tục đổi mới, nâng cao cả về chất lượng, cả về nội dung, hình thức các ấn phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của độc giả, xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định, thành công của Tạp chí Công an nhân dân hôm nay chính là nhờ sự nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thử thách của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, biên tập viên, công nhân viên Tạp chí; cùng với đó là sự đồng hành, gắn bó, cộng tác nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên, nhân tố rất quan trọng, góp phần tạo nên sức sống, sự đa dạng và tính hấp dẫn của Tạp chí Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, Tạp chí Công an nhân dân tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân để nghiên cứu, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tạp chí Công an nhân dân phải thật sự là diễn đàn để cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ quản lý trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn trên các lĩnh vực công tác Công an.