Du lịch sẽ là động lực chính cho sự hồi phục kinh tế Thái Lan

NDO -

Ngân hàng Thương mại Siam (SCB), một trong những ngân hàng lớn nhất ở Thái Lan, vừa đưa ra đánh giá cho rằng ngành du lịch sẽ trở thành động lực chính giúp cho sự hồi phục của nền kinh tế Thái Lan.

EIC dự báo năm 2022 sẽ có khoảng 7,5 triệu lượt khách quốc tế tới Thái Lan. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
EIC dự báo năm 2022 sẽ có khoảng 7,5 triệu lượt khách quốc tế tới Thái Lan. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Theo Trung tâm Tình báo kinh tế (EIC), một đơn vị nghiên cứu trực thuộc SCB, lượng du khách quốc tế tới Thái Lan trong năm 2022 sẽ đạt 7,5 triệu lượt khách, cao hơn so với mức dự báo 5,7 triệu mà cơ quan này đưa ra trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức 40 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019, trước khi đại dịch xảy ra.

Nhà kinh tế hàng đầu của EIC, ông Somprawin Manprasert cho rằng, nếu lượng du khách quốc tế tới Thái Lan tiếp tục tăng gấp đôi mỗi năm trong vài năm tới, nó sẽ giúp ngành du lịch có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Thái Lan.

Mặc dù EIC chưa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong năm 2023, nhưng cho biết xuất khẩu của nước này trong năm tới sẽ giảm 5,8% so với năm 2022, thấp hơn so với ước tính 6,1% trước đó. EIC cũng nâng mức dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm 2022 từ 2,7% lên 2,9% nhờ việc nước này mở cửa du lịch, tạo điều kiện cho các ngành dịch vụ và du lịch có sự hồi phục.

Thêm vào đó, EIC cũng ước tính tỷ lệ lạm phát toàn phần của Thái Lan sẽ chạm đỉnh vào quý 3 năm nay, đạt mức 7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu từ 1 đến 3% mà Ngân hàng Trung ương Thái Lan đặt ra. Sau đó, mức lạm phát này sẽ dần giảm xuống. EIC dự báo mức lạm phát cả năm của Thái Lan sẽ ở mức 5,9%.

Theo đánh giá sơ bộ của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), nền kinh tế Thái Lan đang tiếp tục hồi phục từ đại dịch Covid-19 với sự hỗ trợ của gói chính sách toàn diện và chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 được đẩy nhanh.

Thông báo của IMF công bố ngày 13/6 cho biết, tăng trưởng GDP thực tế của Thái Lan đạt 1,5% trong năm 2021 và dự báo sẽ đạt 3% trong năm 2022. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục cũng không đồng đều giữa các khu vực do nền kinh tế Thái Lan vẫn hoạt động dưới khả năng của mình. Tỷ lệ lạm phát toàn phần dự báo sẽ đạt 6,1% trong năm 2022 do giá nhiên liệu tăng cao.