Du lịch Điện Biên - liên kết để phát triển

Luôn được xác định là ngành kinh tế chủ lực với thế mạnh riêng từ di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, thế nhưng để phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh ngành "công nghiệp không khói", du lịch Điện Biên luôn coi trọng liên kết là động lực để phát triển.

Truyền nghề trên sàn Hạn Khuống là nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái đen ở Điện Biên và đây là cũng là lợi thế để nhiều xã vùng cao tỉnh Điện Biên khai thác phát triển du lịch.
Truyền nghề trên sàn Hạn Khuống là nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái đen ở Điện Biên và đây là cũng là lợi thế để nhiều xã vùng cao tỉnh Điện Biên khai thác phát triển du lịch.

Đề cập tiềm năng, lợi thế của Điện Biên trong thu hút phát triển du lịch và liên kết phát triển du lịch, đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết: Khi khẳng định di tích quốc gia Chiến trường Điện Biên Phủ đem lại lợi thế "đặc biệt" để Điện Biên phát triển du lịch lịch sử thì cùng với đó Điện Biên còn có 19 dân tộc với rất nhiều nét văn hóa đặc sắc riêng; cảnh quan, thiên nhiên của Điện Biên rất hùng vĩ, thơ mộng… cũng đem lại cho Điện Biên lợi thế phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Không những thế, trên tuyến đường kết nối biên giới, Điện Biên giáp với Lào, Trung Quốc bởi vậy vị trí này cũng đem lại cho Điện Biên thêm lợi thế thu hút khách quốc tế từ Lào, Trung Quốc, Thái Lan… đến và đi từ Điện Biên về các tỉnh, thành trong nước, trong khu vực.

Quán triệt quan điểm, định hướng của Trung ương về phát triển du lịch, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 7/5/2021 về phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định mục tiêu cụ thể "…xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025". Để thực hiện mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV xác định giải pháp trọng tâm là liên kết tạo động lực cho du lịch phát triển; đồng thời khẳng định du lịch Điện Biên là một "bức tranh riêng mang sắc màu riêng" trong tổng thể bức tranh du lịch vùng Tây Bắc; sự phát triển của du lịch Điện Biên sẽ không tách rời mà hò a nhịp chung cùng sự phát triển du lịch vùng trong nước.

Theo định hướng, giải pháp được hoạch định, những năm qua, Điện Biên tích cực tham gia các chương trình hợp tác du lịch Tây Bắc mở rộng, cùng các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ… xây dựng các tuyến hành trình mới. Không dừng ở phạm vi trong nước, Điện Biên còn mở rộng hợp tác quốc tế với các địa phương Bắc Lào, Vân Nam (Trung Quốc) và vùng Đông Bắc (Thái Lan) là những nơi có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử và nhu cầu trao đổi du lịch.

Triển khai các hoạt động hiện thực hóa chiến lược liên kết, trong các hội nghị xúc tiến du lịch Tây Bắc, Điện Biên chủ động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác quảng bá, xúc tiến với các tỉnh bạn và doanh nghiệp lữ hành ở Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Các chương trình famtrip, presstrip được tổ chức thường xuyên, đưa các hãng lữ hành đến trải nghiệm thực tế, từ đó xây dựng tour tuyến mới. Bên cạnh đó, Điện Biên vẫn duy trì vai trò tích cực tại các sự kiện du lịch lớn như VITM Hà Nội, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Hội chợ Du lịch quốc tế ITE. Nôc lực của Điện Biên cùng các tỉnh thành viên duy trì các nền tảng quảng bá chung như Fanpage "Sắc màu Tây Bắc - Thành phố Hồ Chí Minh" và trang web dulichtaybac.vn, xây dựng bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360o cho thấy Điện Biên đã và đang nỗ lực xây dựng một hình ảnh chung thống nhất và chuyên nghiệp cho cả vùng.

Với sự chủ động kết nối, chủ động chương trình hành động của thể của Điện Biên và các đơn vị, sau thời gian ngắn đã có sản phẩm liên kết du lịch giữa Điện Biên với các tỉnh, thành trong nước, trong khu vực được định hình rõ ràng, tiêu biểu như: tuyến du lịch lịch sử - văn hóa “Hà Nội - Điện Biên - Luông Pha Băng (Lào)”, hay tuyến “Điện Biên - Lai Châu - Sa Pa” gắn với khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa. Trải nghiệm theo hành trình điểm đến, du khách từ khắp mọi miền đều chung cảm nhận, hai tuyến du lịch lịch sử - văn hóa mới không chỉ là sự kết nối điểm đến, mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thiên nhiên và con người, giữa bản sắc dân tộc và sự hội nhập toàn cầu.

Anh Hoàng Minh Thông, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm trên tuyến “Hà Nội - Điện Biên - Luông Pha Băng" đã vô cùng ấn tượng với con người, cảnh sắc trên chặng đường đã qua. Anh Hoàng Minh Thông, cho biết: Tôi đã đi qua nhiều nơi, nhiều nước ở Châu Âu, Châu Á… nhưng phong cảnh, con người trên hành trình “Hà Nội - Điện Biên - Luông Pha Băng" cho tôi cảm xúc đặc biệt. Trên hành trình ấy, tôi được gặp, được thấy con người, cảnh vật ở phố thị tráng lệ và cũng được gặp con người, cảnh vật ở nơi hoang sơ mà chân chất tình người. Cảnh và người trong hành trình đi qua khiến tôi cảm nhận sự gần gũi giữa người với người cũng như cảnh đẹp riêng trên mỗi vùng đất…

Với nỗ lực xây dựng sự kiện, xây dựng thêm sản phẩm du lịch, riêng năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên đã chủ động phối hợp các ngành tổ chức Lễ thượng cờ và gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải tại ngã ba biên giới Việt Nam -Trung Quốc - Lào; công nhận thêm hai điểm du lịch: Di tích đồi D1 và công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; di tích đồi F và công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Tổ chức chương trình Presstrip tại Lễ hội Hoa Ban năm 2025 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 8; chương trình Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch tỉnh Điện Biên năm 2025; chương trình Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch tại Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ 9, năm 2025…

Nỗ lực kết nối, hợp tác phát triển du lịch của Điện Biên và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc đã mang lại kết quả ban đầu đáng ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhóm hợp tác đã tổ chức thành công 18/38 chương trình, sự kiện theo kế hoạch, thể hiện sự vận hành tương đối hiệu quả của cơ chế hợp tác. Riêng với Điện Biên, bức tranh du lịch 6 tháng đầu năm có những gam màu sáng. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.492,1 tỷ đồng (tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2024) và đạt 62,17% kế hoạch năm. Điều này cho thấy giá trị và chất lượng dịch vụ du lịch đang được cải thiện, khả năng chi tiêu của du khách đã tăng lên.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết vùng, tạo động lực du lịch Điện Biên, du lịch Tây Bắc phát triển, thời gian tới Điện Biên và các tỉnh trong khu vực tăng cường phối hợp thực hiện tốt các giải pháp đã được thống nhất. Đồng chí Trần Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, cho biết: Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc đã thông nhất, tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch của nhóm hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả, theo tỉnh thần "thỏa thuận hợp tác đã ký kết"; nhất là các hoạt động hợp tác trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Các tỉnh trong khu vực Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể và bố trí nguồn lực tương ứng với các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện phải thường xuyên, liên tục, tập trung vào các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, có tính trọng tâm, trọng điểm và cần sự phối hợp, trách nhiệm cao của các tỉnh thành viên trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã cam kết.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, thông tin du lịch, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch: Khuyến khích và tạo cơ chế, các điều kiện thuận lợi, phát huy tối đa vai trò của Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch các tỉnh/thành trong triển khai thực hiện các nội dung hợp tác; xây dựng Kế hoạch quảng bá du lịch, triển khai thí điểm các tour du lịch mới; Tổ chức chương trình, sự kiện nhằm kích cầu hoạt động du lịch; Hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp triển khai các hoạt động, sự kiện…

Tiếp tục kết nối với các tỉnh duy trì chuỗi cung ứng bán sỉ, bán lẻ, hệ thống các siêu thị, khu, điểm du lịch để giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm