Dự báo xu thế thời tiết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khoảng ngày 28/1 (tức 26 tháng Chạp) Bắc Bộ chịu tác động của một đợt không khí lạnh mạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao sẽ duy trì nhiều ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Sau đó, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường, khả năng Bắc Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo nhận định của các chuyên gia, khoảng ngày 28/1 (tức 26 tháng Chạp) các tỉnh miền bắc chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc mạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao duy trì nhiều ngày nên có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Sau đó không khí lạnh được bổ sung trong ngày 30/1 (tức 28 tháng Chạp) và tiếp tục được tăng cường trong những ngày tiếp theo.

Do đó, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì tình trạng nhiều mây, phía Đông Bắc Bộ có mưa, nhiều ngày có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ ở mức thấp, thời kỳ từ ngày 29/1-3/2 (tức 27 Tết đến mùng 3 Tết) có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/1-3/2, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ có mưa, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét đậm, các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế trời rét; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời lạnh. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận thời tiết trong dịp Tết phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong dịp Tết Nguyên đán phổ biến ít mưa, ngày nắng. Riêng khu vực Tây Nguyên đêm và sáng trời rét với nhiệt độ phổ biến từ 16-19 độ C, cao nhất vào ban ngày phổ biến từ 27-30 độ C. Tại Nam Bộ trời nắng với nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ C.

Theo các chuyên gia dự báo, khoảng ngày 26-28/1, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, hoạt động chủ yếu ở trên khu vực giữa Biển Đông sau đó di chuyển lên khu vực bắc Biển Đông và tan dần, ít có khả năng ảnh hưởng tới khu vực đất liền nước ta.

Xu thế thời tiết từ ngày 22/1-20/2 tại các khu vực trên cả nước:

Dự báo trong thời kỳ này, khả năng các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng từ 3-5 đợt không khí lạnh.

Trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo (22-31/1), do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên các tỉnh Bắc Bộ trong ngày 22/1, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, trời rét, vùng núi rét đậm, từ ngày 23/1 mưa giảm nhanh, trời nắng ấm. Sau đó, khoảng ngày 28/1 (tức 26 tháng Chạp) các tỉnh miền bắc chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc mạnh kết hợp với sự hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên khu vực có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Đặc biệt, không khí lạnh được bổ sung trong ngày 30/1 và tiếp tục được tăng cường trong những ngày đầu tháng 2, vì vậy thời tiết tại các tỉnh miền bắc sẽ duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét, đặc biệt có khả năng rét đậm, rét hại trong thời kỳ Tết Nguyên đán.

Tại khu vực Trung Bộ, cụ thể từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 28/1-7/2 (từ 26 tháng Chạp - mùng 7 Tết) có mưa, trời rét, phía bắc trời rét. Nhiệt độ trung bình ở các khu vực này trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2022 khả năng sẽ giảm thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ tuần giữa tháng 2/2022, mức độ rét sẽ giảm dần.

Nhìn chung, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong cả thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm cao, rét đậm có khả năng xuất hiện nhiều ngày trong tháng 2/2022, vùng núi cần đề phòng rét hại. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết phổ biến ít mưa, ngày có nắng.