Các cầu thủ U22 nỗ lực trong buổi tập ngày 22/8. (Ảnh: VFF)

U22 Việt Nam tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi

Ngày 22/8, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại buổi này, trợ lý Kim Han Yoon đã tập trung nhiều hơn đối với các nội dung tăng cường thể lực, đồng thời khắc phục những khuyết điểm trong lối chơi đã bộc lộ tại trận đấu tập với đội tuyển Việt Nam vừa qua.

Các cầu thủ U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu SEA Games 31. (Ảnh: VFF)

Tinh thần và sự quyết tâm giúp U22 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ

Tại buổi tập chiều 4-6 của ĐT U22 Việt Nam, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh đã gặp và gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên của đội vì những nỗ lực trong suốt thời gian tập trung. Lãnh đạo Liên đoàn hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục luyện tập, nâng cao trình độ và đạt được nhiều thành công hơn nữa khi trở về thi đấu tại CLB.

Tiền vệ Huỳnh Công Đến chia sẻ cùng báo giới.

Tiền vệ trẻ Huỳnh Công Đến mong muốn có chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia

Trả lời phỏng vấn sau buổi tập chiều 31-5, Huỳnh Công Đến đánh giá bản thân đã phát triển hơn về thể lực cũng như tư duy sau những ngày tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Kim Han Yoon ở ĐT U22 Việt Nam. Công Đến cũng mong muốn trong tương lai sẽ có vị trí ở Đội tuyển Quốc gia như đàn anh Quang Hải.

Các thành viên ĐT U22 Việt Nam rất nỗ lực để vượt qua bài kiểm tra không dễ dàng. (Ảnh: VFF)

Các cầu thủ ĐT U22 Việt Nam vượt qua bài kiểm tra thể lực

Ngày 12-5, Ban huấn luyện ĐT U22 Việt Nam đã tiến hành kiểm tra thể lực đối với tất cả các cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung đầu tiên trong năm 2021. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để BHL đánh giá về nền tảng thể lực hiện tại của từng cầu thủ, qua đó có sự điều chỉnh giáo án cho phù hợp.