Động viên kịp thời tuyến đầu chống dịch

Kể từ ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam cuối tháng 1/2020, những “chiến sĩ áo trắng” cùng các lực lượng liên quan và nhân dân trên cả nước vào cuộc quyết liệt, kịp thời kiềm chế, ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thật đáng trân trọng khi không ít cán bộ y tế, lực lượng tham gia chống dịch nơi tuyến đầu đã tạm gác lại niềm hạnh phúc lứa đôi, xa người thân và gia đình khi viết đơn tình nguyện xông pha ra tuyến đầu với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Có những cán bộ y tế đã không kịp về để gặp được người thân lần cuối khi đang thực hiện sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc. Và cũng đã có rất nhiều người phơi nhiễm, nhiễm Covid-19 khi làm nhiệm vụ, thậm chí đã ra đi... Những hình ảnh, những câu chuyện về họ đã làm rung động hàng triệu trái tim người con đất Việt.
 
Ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia của các lực lượng nơi tuyến đầu, Bộ Y tế có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, các đơn vị y tế trên cả nước thực hiện đầy đủ chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ chống dịch theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Các đơn vị y tế, các đoàn tham gia hỗ trợ địa phương cần chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho lực lượng này bằng việc tăng cường bồi dưỡng về dinh dưỡng; bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi, luân chuyển cán bộ y tế tham gia điều trị, lấy mẫu, truy vết, tiêm vắc-xin… một cách khoa học, hợp lý, tránh quá tải.

Mặt khác, các đơn vị, chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ cụ thể như thăm hỏi, tặng quà, khen thưởng kịp thời. Đồng thời, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các đối tượng hành hung, đe dọa tính mạng; xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cán bộ y tế, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch… 

Trong cuộc chiến cam go với kẻ thù vô hình này, những “chiến sĩ” nơi tuyến đầu sẽ luôn là những người đi trước, về sau. Do vậy, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, động viên kịp thời cho đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, nhất là cùng cộng đồng nỗ lực, chung sức cùng ngành y tế và các lực lượng khác chiến thắng đại dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.