Đồng Tháp tháo gỡ khó khăn, tạo đà tăng trưởng kinh tế

Xác định tăng trưởng kinh tế là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Địa phương đang chú trọng tháo gỡ khó khăn, phát huy tối đa các nguồn lực để tạo đà bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2030.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn.

Tập trung mọi nguồn lực

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động khai thác thế mạnh nông nghiệp từ rau màu, cây ăn trái đến thủy sản. Các chủ trương, định hướng phát triển từng bước được cụ thể hóa bằng nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động.

Xã Long Tiên là một trong những địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đồng Tháp. Cây ăn trái này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương. Toàn xã có khoảng 3.500 héc-ta sầu riêng, với khoảng 7.210 hộ nông dân tham gia sản xuất. Trưởng Phòng Kinh tế xã Long Tiên Phạm Văn Hiệp cho biết, để phát triển cây sầu riêng bền vững, địa phương đã xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích vùng trồng, đẩy mạnh khoa học-kỹ thuật, phát triển chuỗi cung ứng; giám sát các mã số vùng trồng được cấp, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Với vị thế trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Tháp, trong những tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của phường Mỹ Tho đạt những kết quả khả quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Tho Lê Quốc Cường cho biết, trong quý I/2026, thu ngân sách nhà nước sau khi trừ thu tiền sử dụng đất đạt hơn 40%. Dự kiến đến cuối năm, phường sẽ đạt và vượt dự toán mà tỉnh giao. Trong công tác đầu tư công, phường có 2 dự án đã hoàn thành, các công trình còn lại đang được tập trung thi công. Trong quý III/2026, phường thi công hoàn thành tất cả các công trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Mới đây, Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026- 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa bằng chương trình hành động và phát động phong trào thi đua toàn diện, gắn mục tiêu tăng trưởng với trách nhiệm cụ thể của từng ngành, từng địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh: “Việc ký kết giao ước thi đua là cam kết chính trị trước Đảng bộ và nhân dân trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương xem đây là nhiệm vụ thường xuyên để đôn đốc triển khai thực hiện nội dung đã ký kết. Nếu cả hệ thống chính trị của tỉnh đồng lòng, chung sức đưa ra giải pháp, cách làm hay để đột phá thì mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh sẽ đạt kế hoạch đề ra”.

Xác định lĩnh vực phát triển

Sản xuất công nghiệp được tỉnh Đồng Tháp xác định là một trong những lĩnh vực tăng trưởng quan trọng nhất. Do đó, địa phương tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển công nghiệp, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Tỉnh đang hoàn thiện danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030, phấn đấu thu hút khoảng 280 dự án đầu tư, trong đó có 87 dự án FDI, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó chuyển mạnh từ thu hút số lượng sang thu hút có chọn lọc, ưu tiên chất lượng, hiệu quả, công nghệ tiên tiến và giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Phước 3 có diện tích lớn và hiện đại nhất tỉnh với 62 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho khoảng hơn 35.300 lao động. Trong quý I/2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đóng góp chung vào tăng trưởng của tỉnh.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp Võ Phương Thủy nhấn mạnh: “Để thúc đẩy phát triển công nghiệp, ngành công thương tập trung theo sát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm phối hợp các ngành, địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động và nâng cao công suất; thông tin về thị trường, những quy định mới về tiêu chuẩn để doanh nghiệp nắm và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp; thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc gia công. Thời gian tới, ngành công thương phối hợp với các ngành cùng đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp đang triển khai.

Để góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngành xây dựng tỉnh Đồng Tháp chú trọng đầu tư, triển khai xây dựng công trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2026-2030; tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ các dự án trọng điểm, liên kết vùng như: Cao tốc Dinh Bà-Cao Lãnh, Cao Lãnh-An Hữu, Đức Hòa-Mỹ An, Mỹ An- Cao Lãnh; mở rộng trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thế Hồng Trung cho biết, địa phương sẽ tập trung xây dựng các tuyến đường trục chính đô thị, đường vành đai theo quy hoạch nhằm mở rộng không gian, tạo mỹ quan đô thị; tiếp tục đầu tư các tuyến đường liên xã, trục động lực quan trọng liên kết vùng.

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại yêu cầu các sở, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, có nguy cơ lãng phí cao; cải cách hành chính để đẩy mạnh mời gọi đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng; tập trung triển khai các nghị quyết trụ cột phát triển kinh tế, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công; đưa khoa học, công nghệ vào cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm