Chấp hành nghiêm quy định
Tỉnh Đồng Tháp hiện có 1.507 tàu cá, với tổng công suất máy 405.974 CV. Trong đó, tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 1.166 tàu và 341 tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Tổng số lao động đang hoạt động nghề cá trực tiếp khoảng 9.590 người. Đến nay, 100% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đưa vào hoạt động. Trong tổng số tàu cá nói trên, 60% tàu có công suất lớn đủ sức vươn ra khai thác các ngư trường xa như: Côn Đảo, Trường Sa, DK1... Riêng đội tàu lưới kéo, đóng đáy, câu tay… hoạt động chủ yếu ở ngư trường khu vực Ba Động, Vũng Tàu và Nam Côn Sơn.
Bà Nguyễn Thị Bạch Tho, ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp có 5 tàu đánh bắt thủy sản ở vùng biển Côn Sơn cho biết: “Trước đây, tín hiệu thiết bị giám sát hành trình của tàu thường xuyên bị mất liên lạc. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến nay, gia đình đã nâng cấp, chuyển mạng cho nên hệ thống tín hiệu hoạt động ổn định. Nhờ công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục của các cơ quan chức năng về thủ tục xuất, nhập bến, khu vực ranh giới biển, trong quá trình đánh bắt trên biển, các ngư dân luôn tuân thủ quy định của nhà nước cũng như quy định về chống khai thác IUU, không vi phạm vùng biển của nước ngoài”.
Tàu vừa cập cảng Vàm Láng, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp sau thời gian đánh bắt hơn 2 tháng trên biển, ông Nguyễn Minh Trung, ngụ khu phố Đôi Ma 2, xã Gia Thuận cho biết: “Tôi có 15 năm đánh bắt hải sản xa bờ trên vùng biển Tổ quốc. Thời gian qua, ngành chức năng và chủ phương tiện thường xuyên tuyên truyền về việc phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định nên chúng tôi ý thức đầy đủ, chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật. Khi rời bến cho đến khi vào cảng, thiết bị giám sát hành trình phải bật liên tục. Trong trường hợp thiết bị mất tín hiệu tạm thời phải báo cho cơ quan chức năng hoặc chủ phương tiện khắc phục ngay”.
Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận, nhằm góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng”, hướng tới ngành thủy sản phát triển bền vững và có trách nhiệm, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận chỉ đạo Phòng Kinh tế địa phương phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan, Đồn Biên phòng Kiểng Phước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền để ngư dân nắm và chấp hành đúng quy định pháp luật về khai thác hải sản, tránh vi phạm khai thác IUU.
Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ
Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu nghề cá, kết nối đồng bộ giữa các hệ thống như: VNFishbase, giám sát hành trình (VMS) và VNeID. Đến nay, 100% tàu cá trên địa bàn được cập nhật đầy đủ thông tin vào hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia và khoảng 99,7% tàu cá được định danh, gắn với dữ liệu dân cư, phục vụ quản lý xuyên suốt từ chủ tàu đến thuyền viên. Cùng với đó, 100% tàu cá đang hoạt động được cấp phép, đăng kiểm, đánh dấu nhận diện và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, bảo đảm duy trì kết nối 24/24 giờ khi hoạt động trên biển. Đối với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được lập danh sách riêng, quản lý bằng tọa độ neo đậu, hình ảnh và dữ liệu cập nhật thường xuyên, tránh nguy cơ vi phạm IUU ngay từ đầu.
Cùng với đó, tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong kiểm soát tàu cá ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Hệ thống truy xuất điện tử thủy sản Việt Nam (eCDT) được triển khai đồng bộ, bảo đảm 100% tàu cá xuất, nhập bến được cập nhật. Tại các cảng cá, toàn bộ sản lượng trên tàu đều được số hóa, cập nhật đầy đủ lên hệ thống dữ liệu của cơ quan quản lý. Việc xác nhận và chứng nhận nguồn gốc thủy sản xuất khẩu cũng được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng điện tử, bảo đảm tính minh bạch, hợp pháp và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân cho biết, từ năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, công tác xử lý vi phạm cũng được tăng cường với 160 vụ bị xử phạt, tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng, góp phần nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ giúp Đồng Tháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản, mà còn góp phần quan trọng vào nỗ lực chung của cả nước trong chống khai thác IUU.
Xác định công tác chống khai thác IUU là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới, Đồng Tháp tiếp tục hoàn thiện các nền tảng số, tăng cường kết nối liên thông dữ liệu và siết chặt giám sát tàu cá có nguy cơ cao; triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ngư dân và các tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định pháp luật, không vi phạm khai thác IUU, quản lý chặt chẽ đội tàu khai thác của tỉnh; thực hiện tốt công tác cấp giấy phép khai thác thủy sản, bảo đảm 100% tàu cá hoạt động được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu nhận biết, cấp phép, lắp đặt thiết bị VMS và mở tín hiệu 24/24 giờ từ khi rời cảng đến khi về bến đúng quy định.
Ngoài ra, địa phương sẽ thực hiện nghiêm công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, cập nhật đầy đủ thông tin sản lượng bốc dỡ qua cảng; triển khai khai báo 100% trên hệ thống eCDT khi tàu cập cảng bán cá và rời cảng đi khai thác. Công tác cấp giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận nguyên liệu thủy sản khai thác qua hệ thống eCDT sẽ được thực hiện bảo đảm tính minh bạch, hợp pháp. Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp tập trung xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về ngắt kết nối, tháo gỡ, vận chuyển thiết bị VMS; vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài...