Đồng Tháp: Hành khách dùng hung khí đe dọa khiến tài xế xe giường nằm mất lái

NDO - Khi xe khách lưu thông được một đoạn, đối tượng tiến lên ghế tài xế tìm trộm điện thoại. Khi tài xế phát hiện la lên thì bị dùng kéo hăm dọa và giật vô-lăng của tài xế, dẫn đến phương tiện mất lái.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ giải cứu thành công tài xế bị kẹt trong cabin (Ảnh: THANH NGHĨA)
Lực lượng cứu hộ giải cứu thành công tài xế bị kẹt trong cabin (Ảnh: THANH NGHĨA)

Sáng 11/1, thông tin từ Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đơn vị này đã tạm giữ nam hành khách 35 tuổi để làm rõ hành vi trộm tài sản và cầm hung khí đe dọa tài xế, khiến xe giường nằm mất lái lao thẳng xuống kênh nước ven tỉnh lộ 848, đoạn qua xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 10/1, xe khách loại 40 chỗ biển số Thành phố Hồ Chí Minh do tài xế Phan Thanh Tùng (sinh năm 1969, ngụ tỉnh An Giang) cầm lái, xuất phát từ bến xe Chợ Mới đi Bến xe Miền Tây (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trên xe chở theo 8 hành khách. Trên đường đi, tài xế đón thêm 1 khách đặt ghế sẵn là L.H.H. (sinh năm 1986, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) ngồi ở băng ghế số 4.

Đồng Tháp: Hành khách dùng hung khí đe dọa khiến tài xế xe giường nằm mất lái ảnh 1

Đối tượng L.H.H. tại cơ quan Công an.

Sau đó, H. đã di chuyển đến ghế sau tài xế. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách lưu thông đến xã Tân Khánh Đông, H. “thò tay” lục tìm cạnh tài xế định lấy trộm điện thoại.

Tài xế Tùng phát hiện la lên, H. giơ cây kéo (loại kéo cắt chỉ) hăm dọa và giật vô-lăng của tài xế dẫn đến phương tiện mất lái, lao qua trái đường đâm thẳng xuống mương nước.

Do phần đầu xe khách bị lún sâu dưới bùn đất nên tài xế bị kẹt bên trong ca-bin.

Công an thành phố Sa Đéc khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp người dân giải cứu tài xế và các hành khách an toàn.

H. cũng bị khống chế, đưa về trụ sở Công an.

Hiện tài xế đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.