Đồng Tháp dồn toàn lực dập dịch tại điểm nóng Sa Đéc

NDO -

Những ngày qua, thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) vẫn là điểm nóng trong công tác dập dịch Covid-19. Có thời điểm, nơi đây tưởng chừng đã “hạ nhiệt” khi số liệu về ca nhiễm liên tục giảm. Tuy nhiên, gần đây, thành phố lại phát hiện hàng loạt trường hợp nhiễm Covid-19 và số khu phong tỏa tăng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc với thành phố Sa Đéc, tối 11/8.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc với thành phố Sa Đéc, tối 11/8.

Trong khi toàn tỉnh Đồng Tháp đến sáng 12/8 có 4.383 ca nhiễm Covid-19 thì thành phố Sa Đéc có đến 1.748 ca nhiễm. Chỉ tính riêng trong ngày 11/8, thành phố đã phát hiện 35 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Nhiều ngày qua, đặc biệt là vào ban đêm, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đã đến thành phố Sa Đéc kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn y, bác sĩ các địa phương trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố đã đến hỗ trợ thành phố dập dịch, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Gần đây nhất là tối 11/8, tại thành phố Sa Đéc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Sa Đéc.

Trước đó, khi nhận thấy diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Sa Đéc vẫn còn hết sức phức tạp, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu thành phố Sa Đéc thần tốc lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng diện rộng trên địa bàn thành phố.

Do đó, từ chiều 6/8 đến 10/8, địa phương này đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR được 62.391 người tại 9 xã, phường, kết quả phát hiện 130 ca dương tính. Báo cáo với đoàn công tác, ngành y tế thành phố Sa Đéc thừa nhận, qua tầm soát, số lượng F0 trong khu phong tỏa vẫn còn nhiều.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, thành phố Sa Đéc còn quá chậm trong việc phong tỏa khu vực vừa phát hiện F0. Được biết, chiều 6/8, phát hiện ca nhiễm Covid-19, ngày 7/8, có kết quả; tuy nhiên, đến ngày 11/8, có nhiều ca nhiễm mà khu vực vẫn chưa được phong tỏa. Lãnh đạo thành phố Sa Đéc cũng đã nhận trách nhiệm thiếu sót trong việc chậm phong tỏa.

Bí thư Thành ủy Sa Đéc Phạm Văn Chuẩn cho rằng, tình hình dịch bệnh bùng phát nhanh và mạnh ở địa bàn Sa Đéc, nhưng xuất phát nhanh là do khởi nguồn từ Bệnh viện đa khoa Sa Đéc vào ngày 24/6, sau đó lan ra doanh nghiệp rồi ra cộng đồng, nên đã âm ỉ một thời gian dài mới phát hiện.

Bí thư Đồng Tháp: Phải nóng lòng, ăn ngủ không yên khi còn F0 -0
 Lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra việc đi lại của người dân.

Do quá nhanh, dịch bệnh diễn biến liên tục, việc chỉ đạo điều hành, trong đó có việc phối hợp chưa đồng bộ trong thời gian đầu, dẫn đến nhiều ca mắc và nhiều khu vực bị phong tỏa.

“Thực hiện Chỉ thị 16, cả hệ thống chính trị ở thành phố vào cuộc mạnh mẽ, quá trình thực hiện, thấy tập thể, cá nhân nào để xảy ra thiếu sót thì địa phương đã phê bình, rút kinh nghiệm đề nghị thực hiện nghiêm”, đồng chí Phạm Văn Chuẩn cho biết.

So với các địa phương khác, thành phố Sa Đéc là nơi có số khu phong tỏa nhiều nhất tỉnh, dù đã thực hiện xét nghiệm 3 lần, nhưng rất nhiều khu phong tỏa lại xuất hiện các trường hợp nhiễm F0.

“Thành phố Sa Đéc đã trải qua nhiều đợt xét nghiệm tìm F0 diện rộng. Hiện thành phố có 73 điểm phải tiếp tục phong tỏa, trong đó có 44 điểm đã phong tỏa trước đó. Sa Đéc phải tiếp tục đẩy nhanh tầm soát xét nghiệm số dân ở vùng chung quanh, với mục tiêu tiếp tục tìm F0 còn lại. Tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ sớm trong việc tầm soát lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, Tổ trưởng Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hỗ trợ thành phố Sa Đéc cho biết.

Thành phố Sa Đéc với số ca nhiễm Covid-19 cao nhất tỉnh và suốt hơn 1 tháng rưỡi vẫn chưa “hạ nhiệt”. Nhận thấy địa phương không đủ năng lực xét nghiệm Covid-19 tầm soát diện rộng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã cử lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Tháp tham gia hỗ trợ. Do đó, suốt sáu ngày qua, CDC Đồng Tháp cùng lực lượng phòng, chống dịch của thành phố đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát diện rộng. Việc tầm soát này bước đầu phát huy hiệu quả khi tìm được rất nhiều trường hợp F0 trong cộng đồng.

Mục tiêu của thành phố Sa Đéc là giảm sâu số ca nhiễm Covid-19. Trước việc đạt những kết quả nhất định trong phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Sa Đéc cho biết, quyết tâm đến ngày 20/8, sẽ xét nghiệm tầm soát dứt điểm trong cộng đồng.

Đến nay, Sa Đéc vẫn là địa phương mà tỉnh dồn mọi nguồn lực, mọi sự quan tâm, cũng như tập trung chỉ đạo trong phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị, lãnh đạo Sa Đéc phải đặt yêu cầu cao hơn trong chống dịch.

Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, lãnh đạo thành phố Sa Đéc thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc và yêu cầu cấp dưới cung cấp dữ liệu, thẩm tra dữ liệu, truy hỏi dữ liệu thì mới có kết quả nhận định được tình hình dịch. Từng cán bộ, xã, phường phải nắm chặt địa bàn mình phụ trách.

“Nếu thấy ca F0 trên địa bàn phong tỏa thì bản thân mình phải biết nóng lòng, báo cáo liền với lãnh đạo thành phố, thậm chí phải thực hiện ngay biện pháp phong tỏa. Còn F0 là mình còn ăn không ngon, ngủ không yên, dân người ta còn phiền”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu.

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng đề nghị Sa Đéc giao cho từng địa phương, những nơi nào không có ca nhiễm phải bảo vệ chặt “vùng xanh”, còn để xảy ra F0 do lỗi thuộc về vi phạm Chỉ thị 16 thì quy trách nhiệm xử lý và phải kỷ luật. Đối với thường vụ nào phụ trách khóm, ấp, xã phường mà để tình trạng phát sinh F0 trên địa bàn, không do lỗi khách quan thì làm kiểm điểm, nhận khuyết điểm, thậm chí đến mức kỷ luật thì kỷ luật.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam