Đồng Nai phát huy lợi thế, phát triển mạnh mẽ hơn nữa

NDO -

Tại buổi gặp mặt giữa các đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Đồng Nai, với lãnh đạo chủ chốt địa phương vào sáng 15-3, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong điều kiện hiện nay, nếu biết phát huy lợi thế, nội bộ đoàn kết thống nhất, Đồng Nai sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Theo đánh giá, nhiệm kỳ XIV, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, làm tròn trách nhiệm của đại biểu nhân dân. Cụ thể, đã thực hiện 16 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề; phối hợp với các đoàn công tác của Quốc hội, HĐND tỉnh thực hiện 40 cuộc giám sát, khảo sát tại địa phương. Các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai đã có hơn 100 ý kiến chất vấn tại các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp nhận, xử lý 1.922 đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của các đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai còn những tồn tại, như: một số vụ việc của người dân chưa được giải quyết dứt điểm, công dân vẫn còn khiếu nại tại các buổi tiếp xúc cử tri, gửi đơn thư...

Đồng Nai phát huy lợi thế, phát triển mạnh mẽ hơn nữa -0
 Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, đến thời điểm này, cá nhân mình và các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu trong nhiệm kỳ này. Đồng chí trân trọng cảm ơn cử tri, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tin tưởng, gửi gắm.

Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, cuộc sống luôn vận động, bên cạnh những thành tựu chúng ta đã đạt được, cũng đặt ra những khó khăn, thách thức mới phải giải quyết. Những điều mà các đại biểu Quốc hội chưa làm được theo nguyện vọng của cử tri, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục được nêu lên, đeo bám, thực hiện trong thời gian tới. Bởi lẽ, đại biểu Quốc hội có nhiệm kỳ, nhưng lợi ích của nhân dân là xuyên suốt và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước là phải chăm lo cho nhân dân.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đánh giá, Đồng Nai là vùng đất có truyền thống yêu nước, địa bàn ghi dấu những thành tựu nổi bật thời kỳ đổi mới, nhất là phát triển công nghiệp. Trong điều kiện hiện nay, Đồng Nai là địa bàn rộng, có vị trí chiến lược rất quan trọng, tiềm năng rất lớn, nếu biết phát huy lợi thế, nội bộ đoàn kết thống nhất, chắc chắn Đồng Nai sẽ phát triển mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

Riêng về hạ tầng giao thông, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, thời gian qua, bên cạnh sự đầu tư, kết nối giữa Đồng Nai các tỉnh, thành phố tương đối khá, thì giao thông giữa các địa phương trong tỉnh còn hạn chế, chưa bằng một số tỉnh lân cận. Do đó, lãnh đạo tỉnh cần quan tâm, đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội mạnh hơn.

Đồng Nai phát huy lợi thế, phát triển mạnh mẽ hơn nữa -0
 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Cũng tại tại buổi gặp mặt, một số đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai đã chia sẻ những việc đã làm được, cũng như những hạn chế trong quá trình hoạt động của mình. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các huyện, thành phố đã trao đổi, kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại, vướng mắc ở địa phương đến các đại biểu Quốc hội.