Ấn định thời gian giải phóng mặt bằng
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã kiểm tra đột xuất nhiều công trường, qua đó nhận diện những “điểm nghẽn” khiến dự án chậm tiến độ chủ yếu xuất phát từ lực lượng làm công tác bồi thường ở các địa phương đang quá tải công việc khi cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn.
Để tháo gỡ được điểm nghẽn này đòi hỏi phương pháp lãnh đạo của tỉnh và chính quyền các cấp phải có sự thay đổi, bắt đầu từ phân vai, phân nhiệm rõ ràng trên cơ sở xây dựng đường găng công việc cụ thể. Việc làm này càng đặt ra cấp bách đối với thành phố Biên Hòa, nơi phải chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và sắp thu hồi đất phục vụ dự án Khu đô thị Hiệp Hòa 293 ha.
Theo ông Hà, giải pháp căn cơ là nhanh chóng củng cố, hình thành đội ngũ làm công tác bồi thường chuyên nghiệp; kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo hướng tinh, gọn vì hiện nay quân số đông mà chưa mạnh. Mỗi người phải làm việc tinh nhuệ, hiệu quả bằng ba người trước đây. Từng cán bộ, công chức phải đưa ra “sản phẩm” thực chất để dựa vào đó đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.
Vướng mắc giải phóng mặt bằng phải kể đến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Nỗ lực đổi mới cách nghĩ, cách làm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa trực tiếp tham gia sáu đoàn vận động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đối thoại, tuyên truyền, thuyết phục, cho đến nay, đã có khoảng 1.000 hộ dân đồng thuận bàn giao đất và tự nguyện tháo dỡ, di dời tài sản. Diện tích mặt bằng được chính quyền bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư tăng lên từng ngày. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chỉ đạo: “Hiện còn vướng các hộ dân phường Phước Tân ở nút giao dự án đường cao tốc với đường Võ Nguyên Giáp, cần tập trung phân loại trường hợp nào vận động được, trường hợp nào cưỡng chế để xử lý dứt điểm trong tháng 3. Địa phương nào đã bàn giao mặt bằng, đề nghị các nhà thầu bắt tay vào thi công”.
Đối với hơn 400 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng (thuộc phường Phước Tân) của dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lên phương án cưỡng chế liên tục trong 10 ngày, với quyết tâm đến ngày 30/3 hoàn thành bàn giao mặt bằng. Những kiến nghị có cơ sở để tính giá đất, ranh giới thu hồi đất cần khẩn trương làm ngay và thực hiện song song các thủ tục để cưỡng chế.
Tại buổi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Bến Lức-Long Thành vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc gợi mở, càng ít trường hợp phải cưỡng chế thì càng thành công trong công tác lãnh đạo và thể hiện ý thức tuân thủ của người dân đối với chính quyền. Phó Thủ tướng cho rằng, giai đoạn khó khăn nhất đã qua, lãnh đạo tỉnh, nhà đầu tư, nhà thầu cần tiếp tục sát cánh, đồng tâm hiệp lực để các dự án hoàn thành đúng tiến độ.
Quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng tất cả các dự án trọng điểm đang thi công trên địa bàn vào tháng 4 tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn lưu ý, nếu đã hội đủ điều kiện về mặt pháp lý, vận động, mà đến giờ G người dân không đồng thuận, thì tiến hành cưỡng chế. “Thủ tướng Chính phủ kiểm tra và có chỉ đạo liên tục đối với Đồng Nai, nên phải cưỡng chế khi đã hội đủ điều kiện về tái định cư, hồ sơ pháp lý, công tác vận động”.
Ràng buộc trách nhiệm rõ người, rõ sản phẩm
Giám đốc, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai Ngô Thế Ân (đơn vị chủ đầu tư) cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra thực địa, nếu phát hiện nhà thầu vẫn ì ạch, không nghiêm túc đưa máy móc vào tăng ca, không đáp ứng yêu cầu tiến độ thì chủ đầu tư sẽ ra thông báo cảnh cáo vi phạm. Từ đây, nhà thầu sẽ bị trừ điểm uy tín trong đấu thầu và có nguy cơ bị cấm tham gia đấu thầu trên địa bàn tỉnh sau này.
Đặc biệt, Dự án Hương lộ 2 (đoạn 1, giai đoạn 1) vì vướng 250m mà thi công bỏ ngỏ nhiều năm nay, nguyên nhân một phần do lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước đây đùn đẩy trách nhiệm qua lại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tính toán, hóa giải ngay việc giải phóng mặt bằng phần còn lại trong tháng 4 và thi công “3 ca, 4 kíp” để hoàn thiện toàn bộ công trình vào tháng 6 tới.
Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai lưu ý, bộ máy chính quyền cấp huyện còn hoạt động ngày nào thì bắt buộc phải làm cho tròn trách nhiệm ngày đó, nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu sắp xếp nhân sự làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để khi bộ máy chính quyền cấp huyện kết thúc hoạt động thì nhiệm vụ này không bị đứt gãy, gián đoạn. Tổ chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh sẽ được bổ sung các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đưa ra khỏi danh sách một số cơ quan quản lý nhà nước, để phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm cấp ủy theo dõi, thúc đẩy từng dự án ■