Đồng Nai kỷ niệm 75 năm chiến thắng La Ngà

NDO - Ngày 1/3, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng La Ngà (1/3/1948-1/3/2023) và 48 năm Ngày giải phóng Định Quán (17/3/1975-17/3/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tặng lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho lãnh đạo huyện Định Quán tại lễ kỷ niệm.
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tặng lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho lãnh đạo huyện Định Quán tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ từng tham gia chiến trường Định Quán, cùng đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta trong trận chiến thắng La Ngà cách đây 75 năm và giải phóng Định Quán tháng 3/1975.

Cách đây đúng 75 năm, vào ngày 1/3/1948, tại Định Quán đã diễn ra trận phục kích La Ngà. Kết quả, quân ta đã phá hủy 59 xe quân sự, tiêu diệt hơn 150 binh lính, 25 sĩ quan Pháp, trong đó có 2 đại tá, 1 thiếu tá và 1 đại úy.

Chiến thắng La Ngà đã tạo tiếng vang ở Sài Gòn và Pháp, buộc Quốc hội Pháp phải tổ chức điều trần về thất bại này.

Đối với ta, chiến thắng La Ngà là trận lớn nhất từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, đánh dấu bước phát triển mới về trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp chiến thuật, kỹ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh Biên Hòa.

Nối tiếp chiến thắng La Ngà, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Định Quán càng phát huy tinh thần yêu nước, anh dũng chiến đấu để giải phóng quê hương.

Sau chiến thắng Tây Nguyên vào ngày 10/3, đã mở ra thời cơ lớn để quân và dân Định Quán cùng bộ đội chủ lực Quân đoàn 4 nổi dậy tiêu diệt Chi khu Định Quán và giải phóng huyện Định Quán vào ngày 17/3/1975.

Đồng Nai kỷ niệm 75 năm chiến thắng La Ngà ảnh 1

Lãnh đạo huyện Định Quán và các cựu chiến binh từng chiến đấu giải phóng Định Quán.

Việc giải phóng Định Quán có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ lực của quân ta bao vây, tiến công giải phóng Xuân Lộc, tuyến phòng thủ cuối cùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở phía đông bắc Sài Gòn. Từ đây, đại quân ta tiến vào Sài Gòn, giải phóng toàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, kết thúc sau 21 năm trường chinh chống Mỹ của dân tộc ta.

Kể từ sau ngày giải phóng đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Định Quán luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh.

Trên vùng đất chằng chịt hố bom, xác pháo năm xưa, giờ đã thay da, đổi thịt, đơm hoa kết trái. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 66 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt hơn 400 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2022 còn 1,91%; 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Những mốc son hào hùng của quân và dân Định Quán trong hai cuộc kháng chiến trường chinh cùng dân tộc và thành tựu đạt được sau 48 năm kể từ Ngày giải phóng là hành trang vững chắc để Đảng bộ và nhân dân Định Quán hôm nay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

* Trước khi diễn ra buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, cùng đại biểu đã đến Tượng đài chiến thắng La Ngà dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh để giải phóng quê hương.