Đồng hành đến năm 18 tuổi cùng 650 trẻ mồ côi do đại dịch

NDO -

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai đồng hành đến hết năm 18 tuổi đối với 650 trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khởi động chương trình đồng hành đến năm 18 tuổi đối với 650 trẻ mồ côi do đại dịch.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khởi động chương trình đồng hành đến năm 18 tuổi đối với 650 trẻ mồ côi do đại dịch.

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội.

Đến dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, lãnh đạo tổ chức Đoàn, Hội các thời kỳ.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn, trải qua 65 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng với gần 10 triệu hội viên.

Các thành viên tập thể của Hội như Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Khoa học, Công nghệ và Trí thức trẻ Việt Nam; CLB Thanh niên khuyết tật, CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam… không ngừng được xây dựng, củng cố và mở rộng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội, hội thành viên tập thể, cán bộ, hội viên và thanh niên trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, bảo vệ sức khỏe toàn dân, như “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu túi an sinh”, “Triệu bữa cơm”, “ATM gạo, ATM Oxy”, “Hát để sẻ chia”, “Cùng em học trực tuyến”, “Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành”…

Trong 65 ngày thi đua cao điểm vừa qua, các cấp Hội trên cả nước đã triển khai gần 8 nghìn công trình, phần việc thanh niên; hơn 21 nghìn hoạt động chăm sóc sức khỏe, tham gia phòng, chống dịch; hơn 4 nghìn hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tuyên dương gần 13 nghìn cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu; kết nạp hơn 58 nghìn hội viên mới.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam đã khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội với sự đồng hành của Viettinbank, TCPVN, Thang Long Warriors. Đồng thời, phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai đồng hành đến hết năm 18 tuổi đối với 650 trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, khởi công Công trình kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội tại Thừa Thiên - Huế; trao giải thưởng “15 tháng 10” tặng 65 cán bộ Hội tiêu biểu trên cả nước và giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” tặng 65 bạn trẻ xuất sắc.