Chặng đường phát triển
Năm 1990, khi đoàn Interplast Hoa Kỳ - tiền thân của IVUmed hiện nay, lần đầu đến Việt Nam, Bệnh viện Nhi đồng 1 được chọn làm nơi hợp tác chuyển giao kỹ thuật cho những ca về dị tật tạo hình khe hở môi vòm cùng với tạo hình sẹo co rút do bỏng. Sau đó, tổ chức Interplast hỗ trợ phẫu thuật dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu-sinh dục. Được đào tạo từ những chuyên gia tiết niệu nhi hàng đầu trên thế giới cả về lý thuyết bài bản và thực hành kiểu “cầm tay chỉ việc”, trình độ chuyên môn của các bác sĩ Lê Tấn Sơn, Lê Công Thắng, Lê Thanh Hùng - những thành viên đầu tiên của nhóm phẫu thuật bệnh viện được nâng cao nhanh chóng. Trong bối cảnh lúc đó chưa có nhiều cơ sở trong nước đủ năng lực thực hiện các kỹ thuật phức tạp, đội ngũ bác sĩ bệnh viện đã miệt mài học hỏi, tiếp cận từng kỹ năng, phương pháp hiện đại. Những ca mổ dị tật lộ bàng quang, dị tật lỗ tiểu thấp, thận ứ nước hay niệu quản đôi vốn được xem là thách thức lớn ngay cả với các trung tâm quốc tế đã từng bước được bệnh viện làm chủ. Đơn vị tiết niệu hoạt động chung trong Khoa Ngoại tổng hợp do nhu cầu phát triển nên được tách riêng.
Đầu năm 2019, Khoa Ngoại thận-Tiết niệu được thành lập, tạo điều kiện để Trung tâm Niệu nhi phát triển theo hướng chuyên sâu. Trong khoảng 10 năm, nơi đây đã tiếp nhận hơn 50.000 lượt bệnh nhi, thực hiện thành công 8.000 ca phẫu thuật, duy trì tỷ lệ thành công cao và tỷ lệ biến chứng rất thấp.
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thanh Hùng, Trưởng Khoa Ngoại thận -Tiết niệu cho biết, số lượng bệnh nhân đã tăng nhanh từ 3.000 lên 12.000 ca mỗi năm, qua đó khẳng định nhu cầu điều trị cũng như uy tín chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 1 nói chung và Trung tâm Niệu nhi nói riêng. “Chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật khó như dị tật lỗ tiểu thấp, tạo hình âm đạo, ghép thận, tán sỏi và ứng dụng các kỹ thuật vi phẫu, nội soi tiên tiến. Bệnh viện cũng là nơi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các tuyến dưới và giải quyết các ca khó”, ông Hùng chia sẻ.
Giữ vững chuẩn quốc tế
Trong xu hướng nâng cao năng lực của bệnh viện tuyến cuối, Trung tâm Niệu nhi luôn kiên định mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, an toàn dựa trên chứng cứ khoa học, đồng thời duy trì hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.
Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: “Bệnh viện tiếp tục hợp tác phát triển các chuyên khoa theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với chủ trương của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là các bệnh viện tuyến cuối phải xây dựng được những chuyên khoa sâu đạt chuẩn quốc tế, trong đó Trung tâm Niệu nhi là một điểm sáng sau nhiều năm nỗ lực”. Những chuyên gia hàng đầu của IVUmed không chỉ đến đây để chia sẻ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới về phẫu thuật ngoại niệu mà còn hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác sĩ của trung tâm được kết nối học hỏi chuyên môn với nhiều bệnh viện quốc tế uy tín.
Trong lễ công nhận Trung tâm Niệu nhi xuất sắc thế giới dành cho Trung tâm Niệu nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Michael Erlano Chua (IVUmed) đánh giá cao nỗ lực toàn diện của Bệnh viện Nhi đồng 1, đây là mô hình điều trị bền vững, hiện đại, hướng đến lợi ích trẻ em chứ không chỉ nhằm mục tiêu danh tiếng. Ông nhận xét: “Tại đây có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu, có khả năng thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật và điều trị phức tạp với chuẩn chất lượng và an toàn cao. Bệnh viện sở hữu hệ thống trang thiết bị, quy trình và công nghệ đạt chuẩn quốc tế, đồng thời duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác trong và ngoài nước”.
Sự công nhận của IVUmed là kết quả của quá trình Trung tâm Niệu nhi nói riêng và Bệnh viện Nhi đồng 1 nói chung nỗ lực xây dựng hệ thống chất lượng, từ đánh giá an toàn điều trị, cải tiến quy trình đến đào tạo liên tục và đóng góp nghiên cứu khoa học. Những yếu tố này tạo nền tảng vững chắc để bệnh viện đặt mục tiêu trở thành Trung tâm tiết niệu -sinh dục nhi hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Một định hướng phù hợp với kỳ vọng của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra là xây dựng các mô hình y tế mũi nhọn đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
Ông Mai Thành, ở xã Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với ê-kíp bác sĩ Trung tâm Niệu nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phẫu thuật thành công cho con gái ông, em M.T.D 9 tháng tuổi, vào năm 2000, mắc dị tật lộ bàng quang bẩm sinh. Ông cho biết, ca mổ không chỉ cứu chữa bệnh tật mà còn mở ra cho con một cuộc đời mới, được học tập, làm việc và xây dựng tương lai như bao người bình thường khác.
Hành trình 35 năm của Trung tâm Niệu nhi đã khẳng định giá trị của sự kiên định, học hỏi và hợp tác quốc tế. Danh hiệu xuất sắc là động lực để trung tâm tiếp tục nỗ lực vươn lên, giúp mỗi trẻ em sinh ra với dị tật hoặc mỗi bệnh nhi tiết niệu - sinh dục đều có cơ hội được điều trị bằng kỹ thuật tốt nhất trong môi trường y tế hiện đại.