Đóng góp chủ động và thiết thực, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng đại biểu nhân dân Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Ðại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Puan Maharani và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Baqer Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ dự Ðại hội đồng AIPA lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ nhất AIPA-43. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ nhất AIPA-43. (Ảnh: TTXVN)

Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của AIPA (tháng 9/1995), Quốc hội Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm cùng nghị viện các nước thành viên củng cố vai trò trung tâm, sự đoàn kết và thống nhất của ASEAN, đẩy mạnh hợp tác nội khối và mở rộng quan hệ với nghị viện các nước trong khu vực, cũng như phát huy trách nhiệm, vai trò của AIPA đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Tham gia AIPA, Việt Nam kiên trì, khéo léo lồng ghép và thúc đẩy các mối quan tâm và ưu tiên của đất nước, đưa ra nhiều sáng kiến được các nghị viện thành viên đánh giá cao.

Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/12/1955. Ở Ðông Nam Á, Indonesia là nước đầu tiên thiết lập quan hệ với Việt Nam và Việt Nam là Ðối tác chiến lược duy nhất của Indonesia. Quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp và ổn định. Các hoạt động tiếp xúc cấp cao được duy trì.

Indonesia đứng thứ 30 trên thế giới và thứ 5 trong ASEAN về đầu tư vào Việt Nam. Hợp tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, hai bên ký thỏa thuận hợp tác về quốc phòng, chống tội phạm, khủng bố... Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia đã ký thỏa thuận hợp tác song phương và tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Kể từ khi Việt Nam và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/8/1973, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Về kinh tế, hai nước nhất trí tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên hợp tác, đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD. Hai bên ký thỏa thuận hợp tác về an ninh, quốc phòng, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch và hợp tác giữa các địa phương. Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước là cơ sở quan trọng cho hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước thiết thực và hiệu quả.

Ðại hội đồng AIPA lần thứ 44 được tổ chức tại Indonesia, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp đà phục hồi sau đại dịch, tiến trình chuyển đổi diễn ra mạnh mẽ, song tình hình chính trị, an ninh có nhiều diễn biến phức tạp. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Ðộ Dương phát triển năng động, trong đó Ðông Nam Á được đánh giá sớm trở lại với vai trò động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu. ASEAN tiếp tục đề cao đoàn kết và nâng cao vai trò trung tâm, nỗ lực hoàn tất Kế hoạch Tổng thể năm 2025 và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ dẫn đầu dự Ðại hội đồng AIPA-44 khẳng định Quốc hội Việt Nam đóng góp tích cực và thực chất vào hoạt động của AIPA, cùng các nghị viện thành viên AIPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa AIPA với các đối tác. Hoạt động tham dự AIPA-44 cũng góp phần tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước thành viên và quan sát viên của AIPA, chia sẻ mối quan tâm chung về hòa bình, ổn định và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ thăm chính thức Indonesia và Iran trong bối cảnh đặc biệt, khi Việt Nam và Indonesia kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược, Việt Nam và Iran kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Indonesia và Iran đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ thăm chính thức thể hiện coi trọng, ủng hộ Việt Nam và mong muốn tạo xung lực mới cho quan hệ song phương.

Chuyến thăm đóng góp quan trọng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác nhiều mặt, thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia thiết thực và sâu sắc hơn. Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Iran trong giai đoạn mới, trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ và hợp tác địa phương.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ dự Ðại hội đồng AIPA-44, thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Ðại hội XIII của Ðảng là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Chuyến công tác khẳng định Việt Nam tham gia chủ động, tích cực và đóng góp có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, đưa quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Iran tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực.