Đồng chí Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

NDO - Ngày 24/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm ở quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn (thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
0:00 / 0:00
0:00
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng tham dự.

Hoạt động này của đoàn công tác nằm trong chuỗi tri ân những người có công với đất nước nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28/6-16/9/1972).

Đồng chí Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai ghi lưu bút tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, trong không khí trang nghiêm, xúc động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác tỏ lòng biết ơn vô hạn và ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng hết sức vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn, tấm gương ngời sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Ðảng và dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị anh hùng.

Trước anh linh của Tổng Bí thư Lê Duẩn, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác nguyện ra sức phấn đấu, đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; đồng thời xem trọng hơn nữa công tác giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hòa bình.

Đến dâng hoa, dâng hương tại 2 Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9, trong không khí trang nghiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các thành viên trong đoàn thành kính, tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.263 Anh hùng, liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của 10.800 Anh hùng, liệt sĩ đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và làm nhiệm vụ quốc tế ở đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành độc lập dân tộc cũng như hy sinh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 2

Đồng chí Trương Thị Mai thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà 2 gia đình chính sách là gia đình bà Đặng Thị Lạc, gia đình ông Lê Kim Anh ở thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.