Đồng chí Trần Tuấn Anh thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi

NDO - Sáng 23/7, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trần Tuấn Anh thăm hỏi, tặng quà thương binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi.
Đồng chí Trần Tuấn Anh thăm hỏi, tặng quà thương binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu với các đồng chí thương, bệnh binh và người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Trung tâm đạt được trong thời qua, đã góp phần tích cực vào công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Quan tâm, chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, là đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Với ý nghĩa đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi, cho công tác chăm sóc, điều trị các thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; quan tâm, hỗ trợ để đội ngũ nhân viên của Trung tâm có điều kiện được học tập, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn đối với các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng chăm sóc tại Trung tâm.

Đồng thời, đồng chí mong muốn cán bộ, nhân viên của Trung tâm tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy lòng nhiệt tình, sự tâm huyết để chăm sóc tốt nhất cho các thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách, người có công tại Trung tâm cả về đời sống vật chất và tinh thần; xác định rõ công việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, người có công ngoài trách nhiệm còn là sự biết ơn, sự chia sẻ và tri ân với những người có công với cách mạng.

Đồng chí mong các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo; chúc hoạt động của Trung tâm ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi; tặng quà cho 16 thương binh, bệnh binh người có công đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm.

Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi hiện chăm sóc, nuôi 16 thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và mỗi năm Trung tâm thực hiện điều dưỡng luân phiên cho hơn 1.800 lượt người có công.