Tại buổi tiếp, ông Mogulov đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang trước tin đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Ông khẳng định đây sự mất mát to lớn đối với Đảng và nhân dân của cả hai nước Việt Nam và LB Nga. Đồng chí Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn lời chia buồn của ông Thứ trưởng Ngoại giao và gửi lời cảm ơn Tổng thống V. Putin đã có điện chia buồn tới Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tới gia đình đồng chí Trần Đại Quang.
Đồng chí bày tỏ vui mừng được trở lại nước Nga tươi đẹp. Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và LB Nga, sự giúp đỡ đối với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Chúng tôi coi trọng, ưu tiên hàng đầu mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga, thúc đẩy mối quan hệ này ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng thông báo tới ông Thứ trưởng Mogulov, trong chuyến thăm lần này, đồng chí và đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc hội đàm, trao đổi kinh nghiệm với Phòng Xã hội LB Nga và Mặt trận Nhân dân toàn Nga, ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2023, đưa sự hợp tác giữa ba bên trở nên thiết thực, hiệu quả hơn nữa.
Đồng chí đánh giá cao vai trò, vị trí của Phòng Xã hội LB Nga cũng như Mặt trận Nhân dân toàn Nga trong thời gian vừa qua đã cùng với Chính phủ, Nhà nước cũng như nhân dân Nga đưa nước Nga ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nâng cao vị thế của nước Nga trên trường quốc tế.
Tại buổi hội đàm, hai bên đáng giá cao sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga trong thời gian vừa qua. Quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Đặc biệt, chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thêm xung lực mới cho mối quan hệ này.
Hai bên nhất trí rằng hiện thương mại song phương thời gian qua tiếp tục được duy trì và trên đà tăng trưởng, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Hai bên cần tiếp tục nỗ lực phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tận dụng hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu để nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn phía Nga tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam sang thị trường Nga. Trước hết mở rộng danh sách doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản sang Nga trong thời gian tới. Ông Mogulov ghi nhận đề nghị này và cho biết Nga cũng có nhiều mặt hàng muốn tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam.
Về hợp tác giáo dục, hiện hai nước đang có sự hợp tác rất tốt trong việc đào tạo nguồn nhân lực. LB Nga đang cấp cho Việt Nam hơn 1.000 học bổng mỗi năm. ông Mogulov cho biết hiện Việt Nam là một trong những nước có nhiều sinh viên theo học tại Nga nhất. Phía Nga sẵn sàng xem xét khả năng tăng lượng học bổng mỗi năm dành cho sinh viên Việt Nam. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn giữa các tổ chức thanh niên hai nước nhằm giáo dục truyền thống lịch sử quan hệ giữa hai nước chúng ta trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Trước đề nghị của đồng chí Trần Thanh Mẫn về việc cơ quan chức năng LB Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam để củng cố địa vị pháp lý, kinh doanh ổn định và lâu dài tại Nga, phù hợp với các quy định của luật pháp LB Nga, ông Mogulov cho biết sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện gịúp đỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại LB Nga vì cộng đồng này là một cộng đồng lớn, chủ động tích cực.
Hai bên chia sẻ ý kiến rằng năm 2019 là một năm rất quan trọng khi hai nước chuẩn bị tổ chức Năm chéo: Năm Việt Nam tại LB Nga và năm LB Nga tại Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - LB Nga, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.