Đồng chí Nguyễn Văn Nên chào xã giao lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào

NDO -

Chiều 26/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào từ ngày 25-29/5, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên chiều 26/5. (Ảnh: Xuân Sơn)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên chiều 26/5. (Ảnh: Xuân Sơn)

Tại các buổi tiếp, đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, đồng chí Phankham Viphavanh, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phấn khởi được được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên và đoàn; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Văn Nên, người có nhiều kinh nghiệm trong công việc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài hơn nữa, kinh tế phát triển và đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Hiện nay, Lào đã mở cửa đất nước, vì vậy rất mong Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dành sự hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh kết nghĩa, nhất là trong các dự án trồng trọt và chăn nuôi; đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thành phố Hồ Chí Minh đối với thủ đô Vientiane nói riêng và Lào nói chung, đặc biệt là trong các hoạt động hỗ trợ hợp tác của Thành phố Hồ Chí Minh với một số tỉnh kết nghĩa ở Lào.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào qua đồng chí Nguyễn Văn Nên, gửi lời hỏi thăm tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam; thông báo nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 với hai hoạt động lớn là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/91962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), Lào đã triển khai một số hoạt động nhân dịp này.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chào xã giao lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào -0
 Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh (phải) tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên và Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 26/5. (Ảnh: Xuân Sơn)

Thông báo về tình hình của Lào, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào cho biết, kinh tế Lào gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 cũng như tình hình thế giới, hiện Lào đã mở cửa và sẵn sàng tiếp tục đón nhận đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt là từ Thành phố Hồ Chí Minh; cảm ơn tình cảm chân thành và quý báu của Việt Nam vì mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, Việt Nam luôn dành sự hỗ trợ Lào, đặc biệt là việc cử các đoàn chuyên gia y tế sang giúp Lào, gửi vaccine ngừa Covid-19.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Lào gửi lời chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công cũng như đạt kết quả cao tại SEA Games 31; và chúc đoàn sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Savannakhet và Champasak thuận lợi và đạt nhiều kết quả.

Tại các buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước đã dành thời gian tiếp đón đoàn chu đáo, trọng thị; cho biết chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này là việc triển khai kế hoạch mà Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề ra. Sau khi thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên báo cáo kết quả cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane và cho rằng, hội đàm diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn, chất lượng và thành công; khẳng định sẽ tiếp tục sâu sát chỉ đạo sự hợp tác giữa hai bên để hợp tác ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chào xã giao lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào -0
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh (phải) đón đồng chí Nguyễn Văn Nên tại Phủ Thủ tướng Lào, chiều 26/5. (Ảnh: Xuân Sơn) 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, với sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết của người dân, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua đã phát triển mạnh và nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các ban, ngành nâng cao hợp tác, các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào Lào cũng như vào các tỉnh kết nghĩa; khẳng định, luôn nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, vì vậy, những thế hệ kế tiếp sau này phải có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp những thành quả mà lớp cha ông đi trước đã xây dựng, đặc biệt là những lúc khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Lào đối với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh; cho rằng, mặc dù Lào còn nhiều khó khăn cũng như chịu ảnh hưởng nhiều của đại dịch Covid-19, tuy nhiên các tỉnh Lào kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh đã dành sự giúp đỡ nhanh chóng, kịp thời, như anh em trong một nhà đối với Việt Nam cũng như đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/5, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn sẽ có các hoạt động quan trọng khác tại thủ đô Vientiane và tỉnh Savannakhet thuộc miền trung Lào.