Đồng chí Đỗ Văn Chiến làm việc và trao nhà đại đoàn kết tại Vĩnh Long

NDO -

Ngày 18/3, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về công tác an sinh xã hội và trao nhà đại đoàn kết tại Vĩnh Long. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Long, từ tháng 7/2021, đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống, sản xuất, kinh doanh... của người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, bằng các nguồn vận động, tỉnh đã huy động hơn 350 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Trong đó, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ hỗ trợ người dân Vĩnh Long các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng dịch Covid-19 thu được hơn 51 tỷ đồng; huy động trang thiết bị y tế trị giá hơn 118 tỷ đồng; huy động lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong và ngoài tỉnh trị giá hơn 180 tỷ đồng.

Mặc dù khó khăn, nhưng trong năm 2021, toàn tỉnh có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến nay toàn tỉnh có 66/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 21/87 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị xã Bình Minh là đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Bình Tân đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Song song đó, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh đã thu được 24,14 tỷ đồng (đạt 344,9% chỉ tiêu đề ra); từ nguồn quỹ vận động được cùng với ngân sách địa phương đã hỗ trợ xây dựng mới 173 căn nhà và sửa chữa 377 căn nhà tình nghĩa cho người có công, thân nhân người có công, tổng trị giá 17,83 tỷ đồng.

Hiện, Vĩnh Long còn 1.573 đối tượng nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Anh_3_Quang_canh_buoi_lam_viec-1647585005877.JPG
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG) 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác vận động thực hiện an sinh xã hội, giúp nhân dân vượt qua đại dịch và phát triển xã hội ở tỉnh Vĩnh Long. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, sáng tạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; thường xuyên, quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân và đoàn kết những người có đạo và những người không có đạo…”.

“Vĩnh Long cần làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và đồng lòng, chung sức vượt qua đại dịch. Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội là nòng cốt, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội khách quan, hiệu quả. Tập hợp ý kiến của cử tri và nhân dân để phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết giữ vững lòng tin trong nhân dân”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến làm việc và trao nhà đại đoàn kết tại Vĩnh Long -0
 Lãnh đạo Trungnam Group trao bảng tượng trưng 56 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long xây dựng nhà đại đoàn kết. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Dịp này, Trungnam Group hỗ trợ 56 tỷ đồng cùng tỉnh Vĩnh Long thực hiện xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa bỏ nhà tạm trên toàn tỉnh. Đây là chương trình an sinh xã hội của tỉnh Vĩnh Long dành cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện theo di nguyện của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với mục tiêu xóa bỏ nhà tạm cho người nghèo trên toàn tỉnh.

Anh_4_Dong_chi_Do_Van_Chien_dang-1647585006392.JPG
 Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước, huyện Long Hồ). (Ảnh: BÁ DŨNG)

Sáng cùng ngày, đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước, huyện Long Hồ) và Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm).