GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á 2022

Đội tuyển Việt Nam kết thúc với ngôi á quân

Trong thế bất lợi khi không có được một chiến thắng ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã thật sự khó khăn khi đối đầu đội tuyển Thái Lan ở trận lượt về trên sân Thammasat tối 16/1. Để đối thủ dẫn trước trong hiệp một, dù rất nỗ lực, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo không thể ghi được bàn thắng và đành chấp nhận ngôi á quân của giải.
0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ Việt Nam (áo đỏ) đã rất nỗ lực, nhưng không thể vượt qua Thái Lan.
Các cầu thủ Việt Nam (áo đỏ) đã rất nỗ lực, nhưng không thể vượt qua Thái Lan.

Tại trận chung kết lượt về tối qua, HLV Park Hang-seo đã có một số thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng cũng không có nhiều bất ngờ. Quang Hải, cầu thủ được ông Park tin tưởng, vẫn tiếp tục thi đấu mờ nhạt trong trận đấu mà các tuyển thủ Việt Nam vào trận trong tình thế buộc phải thắng. Mang tâm lý căng thẳng đó, các cầu thủ nước ta thi đấu thiếu sự gắn kết lẫn quyết tâm cần thiết.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến bàn thua ở phút thứ 24 khi các cầu thủ Việt Nam không đeo bám, ngăn chặn quyết liệt Theerathon Bunmathan và để cầu thủ này bất ngờ ghi được bàn thắng từ một cú sút xa. Bàn thua khiến các cầu thủ Việt Nam phải chịu thêm sức ép, dẫn đến hàng loạt pha phạm lỗi của họ. Những sự thay đổi về nhân sự sau đó trong hiệp hai cũng không tạo ra sự thay đổi cần thiết trên hàng công.

Trong khi đó, có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Thái Lan thi đấu với tâm lý thoải mái hơn hẳn, song cũng không hề chủ quan, vẫn tỏ ra thận trọng, phòng ngự chắc chắn và kèm chặt các chân sút của Việt Nam. Thậm chí, hầu hết các cầu thủ nước ta khi có bóng quanh khu vực 16m50 của đội chủ nhà đều khó quay mặt về hướng cầu môn do sự đeo bám, vây ráp của đối thủ, khiến càng khó để tạo ra cơ hội dứt điểm thuận lợi. Không có sự đột biến về chiến thuật, sự tỏa sáng của cá nhân, đội tuyển Việt Nam đã không thể có được bàn thắng gỡ hòa và kết thúc AFF Cup 2022 với vị trí thứ hai, trong khi đội tuyển Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã chúc mừng đội tuyển Thái Lan, đồng thời nhận trách nhiệm của thất bại về mình. Ông cho biết: “Kết quả hôm nay không như mong muốn là do tôi chưa đủ năng lực, còn các cầu thủ thì đã cố gắng hết sức rồi, nhất là khi đá trên sân khách. Hôm nay, tôi rất muốn cùng đội thắng để làm quà cho người hâm mộ Việt Nam, nhưng không làm được. Tôi xin lỗi vì điều đó”.

Nhìn lại hành trình tại AFF Cup 2022, có thể nói, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất thành công ở vòng bảng và bán kết khi bất bại và giữ sạch lưới. Đây là điều mà trước đó đội tuyển nước ta chưa từng làm được từ trước đến nay. Tại giải đấu chính thức cuối cùng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, ngay từ trận ra quân đến chung kết, các học trò của ông đã cho thấy sự gắn kết của một tập thể. Bên cạnh sự chắc chắn của hàng thủ tính đến vòng bán kết, điểm nhấn của “các chiến binh Sao vàng” là sự cải thiện đáng kể ở hàng tấn công.

Tiến Linh đạt phong độ cá nhân tốt nhất khi ghi đến sáu bàn thắng và cùng Teerasil Dangda của Thái Lan đoạt danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải. Khả năng xử lý bóng bổng, sự tinh quái trong các pha tì, đè của tiền đạo này giúp anh trở thành tiền đạo hàng đầu, có hiệu suất ghi bàn tốt nhất.

Cuộc chia tay HLV Park Hang-seo với mục tiêu vô địch không thành hiện thực để lại nỗi buồn cho các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển nước ta vẫn khẳng định được vị thế là một trong hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Đó cũng là thành tựu nổi bật của HLV Park Hang-seo và mong rằng đội tuyển Việt Nam phát huy được những thành tựu mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã đặt nền móng và dưới sự dẫn dắt của HLV mới sẽ tiếp tục những thay đổi mạnh mẽ để tiến về phía trước.