Đội tuyển nữ Việt Nam thua trước đội tuyển thứ 3 thế giới

NDO -

Trận giao hữu lịch sử giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Pháp đã diễn ra trên sân vận động Stade de la Source tại thành phố Orléans (Pháp) vào lúc 21 giờ 10 phút, ngày 1/7 theo giờ địa phương với tỷ số chung cuộc 7-0, nghiêng về đội tuyển Pháp.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua trước đội tuyển thứ 3 thế giới
Đội tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối trước đội tuyển lớn thứ 3 thế giới -0
 Sân vận động Stade de la Source đông nghịt hàng nghìn người hâm mộ của cả hai đội tuyển. Chung quanh sân bóng, các cổ động viên tuyệt vời của hai đội hò reo, cổ vũ sôi nổi. Tiếng cổ vũ cùng với màu cờ của băng rôn, khẩu hiệu đã khích lệ tinh thần các cầu thủ trên sân nhiệt tình, khí thế và làm sôi động cả khu sân bóng.
Đội tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối trước đội tuyển lớn thứ 3 thế giới -0
 Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân có mặt tại sân vận động Stade de la Source để cổ vũ cho đội nhà.
Đội tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối trước đội tuyển lớn thứ 3 thế giới -0
 Ở trận gặp Việt Nam, đội tuyển Pháp đưa ra đội hình mạnh nhất đang sở hữu. Đội hình ra sân của Việt Nam gồm có Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Tuyết Dung, Thùy Trang, Huỳnh Như, Hải Yến, Diễm My, Dương Thị Vân và Bích Thủy.
Anh_4_bongdanuVietnam-1656727208776.jpeg
 Với vị thế của mình, đội bóng mạnh thứ ba thế giới đã sớm áp đảo đội tuyển Việt Nam ngay từ những phút đầu tiên, với nhiều pha phát bóng lên và dẫn bóng đến khung thành khiến cho nhiều cầu thủ Việt Nam đã phải trở về để bảo vệ lưới nhà.
Anh_5_bongdanuVietnam-1656727208510.jpeg
 Đội hình của Việt Nam đã có chút lúng túng trước những pha bóng của đội bạn. Tuyển Pháp đã chớp thời cơ, cướp bóng và đẩy cao đội hình, trước khi tung cú sút quyết định vào lưới đội tuyển Việt Nam, mở tỷ số cho trận đấu.
Anh_6_bongdanuVietnam-1656727208682.jpeg
 Những cô gái của đội tuyển Pháp ăn mừng bàn thắng đầu tiên.
Đội tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối trước đội tuyển lớn thứ 3 thế giới -0
 Dù gặp nhiều khó khăn trong việc đối đầu với một đội tuyển quá chênh lệch về thể lực và chuyên môn, nhưng những cô gái của tuyển Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực, nhiệt tình và đầy tự tin, cống hiến những đường bóng hay và đẹp mắt.
Anh_8_bongdanuVietnam-1656727209291.jpeg
 Cả hai đội cùng có những cơ hội đột phá, song đội tuyển Việt Nam chưa gặp may mắn khi không ghi được bàn thắng nào.
Anh_9_bongdanuVietnam-1656727208916.jpeg
 Đã có những chấn thương trên sân cỏ.
Anh_10_bongdanuVietnam-1656727209041.jpeg
 Nữ trung vệ Diễm My không thể che giấu cơn đau sau cú va chạm.
Anh_11_bongdanuVietnam-1656727209197.jpeg
 Đối đầu với một đối thủ quá mạnh và chênh lệch lớn về thể lực, thủ môn của đội tuyển Việt Nam đã phải nhiều lần vào lưới nhặt bóng. 
Anh_12_bongdanuVietnam-1656727209807.jpeg
 Được chuẩn bị một cách chu đáo về cả chiến thuật, cùng với việc sở hữu nhiều chân sút đỉnh cao, kết thúc hai hiệp đấu chính thức, chiến thắng thuộc về đội tuyển Pháp với tỷ số 7-0.
Anh_13_bongdanuVietnam-1656727209401.jpeg
 Trận đấu để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam. Sau trận giao hữu lần này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bay thẳng đến Philippines tham dự giải nữ AFF Cup 2022. Tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng A với lịch thi đấu đều vào lúc 18 giờ, lần lượt gặp Campuchia (ngày 7/7), Lào (9/7), Timor Leste (11/7) và Myanmar (13/7).
Đội tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối trước đội tuyển lớn thứ 3 thế giới -0
 Tuyển Pháp đã chọn Cameroon và Việt Nam là hai đối thủ rất mạnh tại khu vực thi đấu giao hữu để rèn quân và rà soát lực lượng lần cuối trước khi dự giải đấu gay cấn Euro 2022 diễn ra tại Anh. Về phía Việt Nam, trận giao hữu lần này có ý nghĩa không chỉ đối với sự chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 mà còn cho Vòng chung kết World Cup 2023.
Anh_15_bongdanuVietnam-1656727496600.jpeg
 Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu một đội tuyển quốc gia đến từ châu Âu. Trước đây, đội tuyển nữ Việt Nam đã có những chuyến tập huấn tại châu Âu nhưng chỉ là các trận đấu với những đối thủ cấp câu lạc bộ. Dù thua cuộc nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn dành tình yêu lớn cho đội tuyển nữ của nước nhà.
Anh_16_bongdanuVietnam-1656727496060.jpeg
 Việc Pháp, đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng FIFA, mời đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở vị trí thứ 32, thi đấu giao hữu thể hiện sự đánh giá cao của đội bạn về mặt chuyên môn và tinh thần thể thao của những “bông hoa màu đỏ trên sân cỏ màu xanh”, cũng như những thành tích phát triển vượt trội gần đây của nền bóng đá Việt Nam. Có những cổ động viên đến từ các quốc gia châu Âu khác, đi cả gia đình đến để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.