Từ căn cứ cách mạng đến vùng quê đổi mới
Nhắc đến Tân Hào là nhắc đến một vùng đất anh hùng, gắn liền với những chiến công oanh liệt trong lịch sử. Trước khi sáp nhập, các xã Tân Hào, Tân Lợi Thạnh và Thạnh Phú Đông đều vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những địa danh như Gò Tranh, Gò Nổi đã đi vào lịch sử với tám chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt Ngụy”.
Mảnh đất này cũng gắn bó với tên tuổi Trung tướng Đồng Văn Cống cùng lực lượng “Bộ đội ông Cống” nổi tiếng một thời. Trong kháng chiến, Tân Hào là điểm trung chuyển quan trọng, nơi diễn ra nhiều trận chiến ác liệt giữa ta và địch. Chính vì vậy, nơi đây từng chịu nhiều tổn thất nặng nề về người và của.
Ông Phạm Văn Y, cán bộ cách mạng tại địa phương, hồi tưởng: “Sau giải phóng, vùng đất này gần như bị tàn phá hoàn toàn. Đảng và Nhà nước đã vận động nhân dân khôi phục sản xuất, trồng mía, lúa, dừa nhưng đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. Từ sau công cuộc đổi mới năm 1985, diện mạo Tân Hào dần thay đổi, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện”.
Từ một vùng căn cứ cách mạng nghèo khó, Tân Hào hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.
Một trong những minh chứng rõ nét cho sự đổi thay ở Tân Hào là ấp Giồng Bà Mén, địa bàn từng được xem là vùng sâu, vùng xa, đi lại hết sức khó khăn. Trước đây, phương tiện di chuyển chủ yếu là xuồng, ghe; việc giao thương, học tập của người dân gặp nhiều trở ngại.
Từ năm 2015, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền và nhân dân địa phương đã chung sức, đồng lòng hiến đất, góp công để làm đường, xây cầu, dựng nhà văn hóa. Những con đường bê-tông dần hình thành, nối liền các xóm ấp, mở ra cơ hội phát triển mới.
Nhiều tấm gương tiêu biểu đã góp phần làm nên thành công chung. Đảng viên Nguyễn Văn Lượm hiến gần 300 m² đất để xây dựng nhà văn hóa; ông Nguyễn Văn Mỵ hiến hơn 1.000 m² đất làm đường giao thông. Người dân nơi đây không chỉ góp đất mà còn góp sức, góp của, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.
Bà Huỳnh Thị Tuyết chia sẻ: “Trước đây không có đường đi, gia đình nào cũng phải sắm xuồng. Khi Nhà nước phát động làm đường, chúng tôi sẵn sàng hiến đất. Giờ đây, từ nhà ra trung tâm xã chỉ mất ít phút đi xe máy, rất thuận tiện”.
Hiện nay, ấp Giồng Bà Mén có hơn 500 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu. Nhờ chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế vườn, đặc biệt là trồng dừa kết hợp chăn nuôi, đời sống người dân ngày càng khấm khá.
Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Giồng Bà Mén Võ Thanh Tùng cho biết: “Chương trình nông thôn mới đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt địa phương. Năm 2023, ấp hoàn thành 19/19 tiêu chí, về đích sớm hơn kế hoạch. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế dựa trên cây dừa là cây trồng chủ lực của địa phương”.
Hướng tới phát triển bền vững
Sau sáp nhập, Tân Hào có diện tích sản xuất nông nghiệp hơn 6.000 ha, trong đó cây dừa chiếm hơn 3.000 ha đã đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, địa phương còn phát triển nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi với quy mô lớn.
Toàn xã hiện có 3 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động ổn định; 156 cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động. Các ngành nghề như sản xuất than thiêu kết, đan giỏ cọng dừa, may mặc, sản xuất ghế nhựa… góp phần đa dạng hóa kinh tế nông thôn.
Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng phát triển, đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân. Hệ thống chợ, cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ ngày càng mở rộng, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử đã tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
Bí thư Đảng ủy xã Tân Hào Đặng Hồng Sơn nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ tới, Tân Hào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời thúc đẩy đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế nhanh và bền vững”.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao dân trí công nghệ; xây dựng nền nông nghiệp hiện đại theo hướng kinh tế nông nghiệp.
Địa phương cũng đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 1.000 ha dừa hữu cơ, mở rộng sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Song song đó, Tân Hào chú trọng khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-lịch sử gắn với truyền thống cách mạng.
Từ một vùng đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Tân Hào hôm nay đã trở thành biểu tượng của ý chí vươn lên, của sức mạnh đoàn kết toàn dân. Những con đường mới mở, những vườn dừa xanh tốt, những mô hình kinh tế hiệu quả… đang từng ngày làm thay đổi diện mạo quê hương.
Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nền tảng truyền thống anh hùng, cùng định hướng phát triển đúng đắn, Tân Hào đang vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới mục tiêu trở thành xã phát triển khá trong tỉnh Vĩnh Long vào năm 2030.