Đổi thay mạnh mẽ ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Cảng

Kiến An, vùng đất cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Cảng - nơi có lịch sử lâu đời và truyền thống cách mạng hào hùng đang nỗ lực vươn lên mạnh mẽ để trở thành đô thị văn minh, hiện đại.
Đô thị Kiến An ngày càng phát triển khang trang, hiện đại. (Ảnh: Phòng Văn hoá Kiến An)
Đô thị Kiến An ngày càng phát triển khang trang, hiện đại. (Ảnh: Phòng Văn hoá Kiến An)

Trong những ngày Tháng Tám lịch sử, khi cả nước cùng hân hoan mừng Tết Độc lập, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Kiến An (thành phố Hải Phòng) lại bừng lên khí thế cách mạng với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Bí thư Quận ủy Kiến An Phạm Văn Khanh chia sẻ, trong dịp kỷ niệm Quốc khánh năm nay, Kiến An lại càng thêm sôi động, người dân nơi đây càng thêm phấn khởi khi toàn quận kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập quận - một dấu mốc quan trọng và là điểm tựa cho địa phương vươn lên trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh, quốc phòng-an ninh vững chắc…

Đổi thay mạnh mẽ ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Cảng ảnh 1

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Kiến An-Nơi ghi dấu Bác Hồ về thăm Kiến An năm 1960.

Cùng với đó, Kiến An cũng thật vinh dự, tự hào khi là địa phương được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc về thăm, động viên cách đây 64 năm và là lần thứ 6 trong 9 lần Bác Hồ thăm Hải Phòng.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, những tình cảm đặc biệt, nguồn cổ vũ vô cùng lớn lao mà Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu dành cho thành phố Cảng nói chung và Kiến An nói riêng, đã tạo nguồn động lực to lớn cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Kiến An cũng như thành phố Hải Phòng thêm quyết tâm phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên con đường xây dựng và phát triển địa phương “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Cách đây vừa tròn 30 năm, ngày 29/8/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Nghị định số 100/CP về việc thành lập quận Kiến An trên cơ sở toàn bộ diện tích, nhân khẩu và địa giới hành chính của thị xã Kiến An.

Bí thư Quận ủy Kiến An Phạm Văn Khanh khẳng định, quyết định lịch sử đó là sự khởi đầu mới cho một quận trẻ trên vùng đất có bề dày lịch sử truyền thống phát triển mạnh mẽ vươn lên.

Đổi thay mạnh mẽ ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Cảng ảnh 3

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Kiến An vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

Từ một địa phương với 9 đơn vị hành chính cấp phường và khoảng 73 nghìn nhân khẩu vào năm 1994, đến nay, Kiến An đã phát triển với 10 phường, dân số khoảng 130 nghìn người. Số lượng đảng viên tăng từ gần 3.200 lên hơn 7.100 đảng viên, sinh hoạt tại 41 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ quận nhiều năm liên tục được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Kiến An Nguyễn Trường Sơn chia sẻ, thực hiện lời dạy của Bác, trong 64 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Kiến An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần lao động cần cù, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng đô thị ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đổi thay mạnh mẽ ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Cảng ảnh 4

Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao bức trướng của Thành ủy tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiến An nhân 30 năm Ngày thành lập quận.

Đặc biệt, trong 30 năm qua, từ một địa phương có xuất phát điểm thấp về hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị, đến nay, Kiến An có sự bứt phá mạnh mẽ về kinh tế-xã hội với kinh tế luôn ở mức tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực được phát huy để tạo đột phá trong xây dựng Kiến An theo hướng đô thị hiện đại.

Trong 30 năm qua, cơ cấu kinh tế của Kiến An được chuyển dần từ “công nghiệp, xây dựng-thương mại dịch vụ-nông nghiệp” sang “thương mại, dịch vụ- công nghiệp xây dựng-nông nghiệp”.

Trong đó, cơ cấu công nghiệp-xây dựng chiếm 46,4%; thương mại-dịch vụ chiếm 53,1% và nông nghiệp chỉ còn 0,5%.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Kiến An tăng trưởng 11-12% hằng năm; doanh thu thương mại, dịch vụ tăng 22%. Số doanh nghiệp tăng mạnh từ gần 200 doanh nghiệp năm 1994 lên hơn 3.000 doanh nghiệp vào năm 2024.

Thu ngân sách do quận thực hiện sau 30 năm tăng 250 lần, từ 3,6 tỷ đồng năm 1994 lên 900 tỷ đồng (ước thực hiện năm 2024).

Đổi thay mạnh mẽ ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Cảng ảnh 5

Kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị Kiến An được đầu tư, nâng cấp, mở mang đáp ứng yêu cầu phát triển. (Ảnh: Phòng Văn hóa Kiến An).

Thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tăng từ 44 tỷ đồng năm 1994, đến nay đạt gần 4.000 tỷ đồng, gấp 91 lần 30 năm trước. Các nguồn lực đầu tư đã góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; phát triển các khu đô thị, nhà ở mới, các cơ sở thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí, công viên cây xanh gắn với nghỉ dưỡng, trải nghiệm..., tạo diện mạo đô thị Kiến An theo hướng khang trang, hiện đại.

Tỷ lệ hộ nghèo từ 18% năm 1994, quận phấn đấu đến cuối năm 2024 không còn hộ nghèo trên địa bàn.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Kiến An.

Kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ là cơ sở để Kiến An quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội với tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông hằng năm luôn đứng thứ 3 toàn thành phố; 100% các phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến giai đoạn năm 2030.

Đổi thay mạnh mẽ ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Cảng ảnh 6

Núi Vọ-một di tích danh thắng quốc gia của quận Kiến An. (Ảnh: Phòng Văn hóa Kiến An)

Ông Đoàn Thanh Khiêm, nguyên lãnh đạo Kiến An trong những năm đầu mới thành lập quận xúc động chia sẻ, với người đã trải qua thời kỳ khó khăn như ông mới thấy sự đổi thay mạnh mẽ của kinh tế-xã hội, cũng như hạ tầng giao thông và bộ mặt đô thị của quận. Sự đổi thay mạnh mẽ đó càng củng cố thêm niềm tin vững chắc của nhân dân vào công cuộc đổi mới, phát triển của địa phương, của thành phố Cảng và của đất nước.

Bí thư Quận ủy Kiến An Phạm Văn Khanh cho hay, kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập quận cũng là lúc toàn Đảng bộ quận đang nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đổi thay mạnh mẽ ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Cảng ảnh 7

Giải chạy marathon "Kien An Charity fun run 2-2024" chào mừng 30 năm thành lập quận Kiến An.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, quận có 18/18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm tăng trưởng thu ngân sách hằng năm; thành lập tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; kết nạp đảng viên; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa cấp quận; giải quyết việc làm… Đây là động lực quan trọng để quận tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng quận phát triển nhanh, bền vững - Bí thư Phạm Văn Khanh khẳng định.