Ðổi mới công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2021, do Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) tổ chức ngày 23/3, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Tô Anh Dũng nêu bật những kết quả đạt được của công tác phi chính phủ nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19.

Hội nghị giao ban trực tuyến. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Hội nghị giao ban trực tuyến. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Thứ trưởng nhấn mạnh rằng Ủy ban đã chủ động, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm yêu cầu đề ra, đồng thời hoan nghênh các đề xuất, kiến nghị góp phần đổi mới công tác phi chính phủ nước ngoài, duy trì giá trị và hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Theo báo cáo tại Hội nghị, giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài giải ngân cho Việt Nam năm 2021 đạt khoảng 232,99 triệu USD, tăng hơn 5% so với năm 2020. Trong đó, viện trợ phi chính phủ nước ngoài giúp Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19 bằng hàng hóa, nhu yếu phẩm, tiền mặt và các dự án hỗ trợ kỹ thuật trị giá hơn 10,6 triệu USD. Tỷ lệ giải ngân nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt hơn 73% tổng giá trị cam kết của năm 2021, cao hơn mức 71% của năm 2020.