Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1- 2022

Đội bóng đá TP Hồ Chí Minh chính thức trụ hạng

Bước vào trận đấu vòng 24 V.League 1- 2022 tối 8/11, SHB Ðà Nẵng có tâm lý khá thoải mái khi áp lực trụ hạng đã phần nào được giải tỏa sau trận thắng Sài Gòn FC ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, trận đấu trên sân Thống Nhất không hề dễ dàng với họ bởi Thành phố Hồ Chí Minh đang bám sát họ cũng thi đấu đầy quyết tâm để mong muốn thoát nhóm nguy cơ khi chỉ còn hai vòng đấu nữa.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: vtv.vn
Ảnh: vtv.vn

Cả hai đội đều thi đấu thận trọng trong nửa đầu hiệp một, bảo đảm phòng ngự chắc chắn và không có nhiều pha lên bóng nguy hiểm về khung thành của nhau. Hiệp hai, Hoàng Vũ Samson vào sân và đã mang lại những khởi sắc trên hàng công của đội chủ nhà. Thành phố Hồ Chí Minh thắng giòn giã 3-0.

Trước đó, trên sân Thiên Trường, Nam Ðịnh xếp áp chót đã gặp khó khi đối đầu với Hải Phòng đang hướng tới ngôi vô địch. Hải Huy là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Hải Phòng ở phút thứ 42, qua đó mang lại chiến thắng quan trọng, giúp đội Hải Phòng tạm vươn lên ngôi đầu bảng. Ðây là kết quả không bất ngờ vì đội bóng thành Nam đang có phong độ không tốt.

Chơi trên sân nhà, Hà Tĩnh FC đã chia điểm với đối thủ Hoàng Anh Gia Lai nhờ đó tạm thoát khỏi vị trí nguy hiểm, nhưng khó khăn vẫn còn rất nhiều với đội bóng miền trung này. Kết thúc trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai có 28 điểm, tạm xếp thứ 7/13 đội trong khi đội Hà Tĩnh có 21 điểm cùng vị trí thứ 11/13 đội.

Với kết quả nêu trên, Hải Phòng vươn lên tạm dẫn đầu với 45 điểm, hơn đội Hà Nội chỉ một điểm nhưng đá nhiều hơn hai trận. Ðội Nam Ðịnh FC thì vẫn giữ nguyên 20 điểm, đứng áp chót với 20 điểm so với 19 điểm của đội Sài Gòn FC. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trụ hạng ở vị trí thứ 10 với 24 điểm, trong khi dù nhận về thất bại, nhưng SHB Ðà Nẵng cũng an toàn ở vị trí thứ chín với 25 điểm. Ở vòng 25, Nam Ðịnh sẽ phải cạnh tranh suất trụ hạng với Sài Gòn FC.

Chiều tối nay trên các sân: Gò Ðậu, Quy Nhơn, Hàng Ðẫy sẽ diễn ra các cặp đấu: Becamex Bình Dương-Ðông Á Thanh Hóa, Topenland Bình Ðịnh-Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC-Viettel.