Bộ trưởng Thương mại và Du lịch bang Oklahoma (Mỹ):

Doanh nghiệp Việt Nam thành công hơn khi tập trung vào các tiểu bang

Doanh nghiệp Việt Nam thành công hơn khi tập trung vào các tiểu bang

Hỏi: Bà mong đạt được gì qua chuyến đi này?

Trả lời: Chúng tôi muốn đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất là chúng tôi muốn sinh viên Việt Nam và gia đình của họ hiểu rõ hơn về bang Oklahoma và hệ thống giáo dục của chúng tôi, không chỉ giáo dục đại học và sau đại học mà còn cả hệ thống đào tạo nghề, vốn được đánh giá là số 1 tại Mỹ.

Bang Oklahoma có một xã hội cởi mở, sẵn lòng chào đón khách. Ngay trong khu vực Đại học Tulsa cũng có sẵn một cộng đồng người Việt. Thứ hai là chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam khi tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở Mỹ sẽ nhìn nhận Oklahoma như một môi trường kinh tế thân thiện.

Chúng tôi đánh giá Việt Nam nằm trong 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới trong vòng 10 năm tới. Chúng tôi muốn làm đối tác với Việt Nam.

Hỏi: Ngoài các hợp tác với chính quyền liên bang Mỹ, theo bà thì tầm quan trọng của các sáng kiến hợp tác cấp tiểu bang như thế nào?

Trả lời: Tôi nghĩ chính quyền liên bang phụ trách chính sách chung về thương mại với Việt Nam.  Còn các doanh nghiệp sẽ thành công hơn nếu họ tập trung vào từng tiểu bang nơi họ sẽ làm ăn. Tiểu bang Oklahoma là một lựa chọn tốt, vì nó nằm ở trung tâm nước Mỹ, giao thông thuận tiện, có thể giảm chi phí vận chuyển hàng hóa tới bất kỳ thành phố nào ở bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ.

Các bạn sẽ ngạc nhiên nếu so sánh giá đất ở Oklahoma với giá đất ở Việt Nam! Về giáo dục, tiểu bang cũng có nhiều nỗ lực tích cực trong việc giúp đỡ học sinh Việt Nam về visa và các thủ tục nhất là thời kỳ hậu 11-9.

Thống đốc bang hiện nay và trước đó cũng đã tới Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng giáo dục bang ông Paul Risser vừa tới Việt Nam cách đây ba tháng, nay cũng trở lại cùng với tôi. Chúng tôi đã có những hành động tích cực để liên kết với Việt Nam.

Hỏi: Với tư cách là Bộ trưởng Thương mại và Du lịch, bà biết những gì về du lịch Việt Nam?

Trả lời: Tôi biết Việt Nam là một đất nước rất đẹp. Nhiều bạn bè tôi đã đi du lịch tour đạp xe đạp, tour leo núi ở Việt Nam rồi. Và lần này sang đây tôi thấy TP Hồ Chí Minh là một nơi rất sôi động. Các bạn có thiên nhiên đẹp, phù hợp cho các lọai hình du lịch hoang dã, đồng thời có các đô thị sôi động, nhà hàng, giải trí, mua sắm...  Trước khi đến đây, tôi không nghĩ TP Hồ Chí Minh lại phát triển bùng nổ như thế này.

Hỏi: Theo bà thì cần phải làm gì để Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn đối với khách du lịch Mỹ?

Trả lời: Tôi nghĩ chúng ta phải tìm cách đưa các đại diện thương mại và du lịch Việt Nam sang Oklahoma, và chúng tôi có thể giúp đỡ tạo cơ hội. Chúng tôi có thể giúp tổ chức giới thiệu Việt Nam trong Hội nghị du lịch của Thống đốc bang. Nhiều người Oklahoma, trong đó có cả các lãnh đạo bang, khi sang Việt Nam về luôn nói những điều tốt đẹp về đất nước các bạn.

Có thể bạn quan tâm