Doanh nghiệp chưa sẵn sàng ứng phó rủi ro thiên tai

NDO - NDĐT- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp trong ứng phó với thiên tai là chủ đề chính Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tại tại Việt Nam”, do Bộ NN và PTNT, Phòng Thương mại và Công nghiêp Việt Nam (VCCI); Trung tâm phòng chống thiên tai châu Á (ADPC); Quỹ hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung phối hợp tổ chức, ngày 21-10 tại Đà Nẵng.
Doanh nghiệp chưa sẵn sàng ứng phó rủi ro thiên tai

Trước những xu thế ngày càng bất lợi của biến đổi khí hậu, gia tăng thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, ngoài những nỗ lực của Chính phủ, khu vực doanh nghiệp với hơn 600 ngàn đơn vị là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng, cần được huy động vào công cuộc phòng chống thiên tai nhằm đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của các chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia và khu vực.

Tại Việt Nam, mỗi năm thiên tai làm hơn 400 người chết và mất tích, hàng ngàn người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính trên 300 triệu USD.

Để giúp cộng đồng giảm nhẹ thiên tai, các doanh nghiệp Việt Nam đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các tổ chức xã hội, từ thiện. Riêng Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đến nay đã nhận được 100 tỷ đồng do các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt.

Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong doanh nghiệp ở Việt Nam rất thấp; 78% doanh nghiệp chưa có hoạt động tương trợ lẫn nhau khi có thiên tai xảy ra; 60% chưa mua bảo hiểm.