Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Chiều 20/9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại cuộc làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã thông tin tới Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng đảng trong chín tháng năm 2022; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, đặc biệt là công tác phối hợp giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Tỉnh ủy Sơn La trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Tỉnh ủy Sơn La đã đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện cho Sơn La được phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở các lớp cao cấp lý luận chính trị, đào tạo thạc sĩ chuyên ngành, các lớp bồi dưỡng chức danh cho cán bộ công chức và viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh tại Sơn La.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao việc tổ chức thực hiện, triển khai những chủ trương của Đảng đã được tỉnh Sơn La cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch. Điển hình là công tác xây dựng Đảng và phân công cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trong phát triển nông nghiệp gắn với du lịch và bảo vệ môi trường; tiếp tục quan tâm xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường chính trị tỉnh.