Đồ Sơn hướng đến trung tâm du lịch đa chức năng

Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) từng là điểm du lịch nổi tiếng, biểu tượng của du lịch nghỉ dưỡng biển miền bắc. Hiện nay, chính quyền địa phương đang nỗ lực đưa Đồ Sơn trở thành trung tâm du lịch đa chức năng, điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội chọi trâu hằng năm của Đồ Sơn cũng là một sản phẩm du lịch hút khách (Ảnh ĐỨC NGHĨA)
Lễ hội chọi trâu hằng năm của Đồ Sơn cũng là một sản phẩm du lịch hút khách (Ảnh ĐỨC NGHĨA)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn Nguyễn Quang Diện cho biết, Đồ Sơn là bán đảo với 22,5 km đường bờ biển; trong đó, có 2,45 km bãi biển tạo thành các bãi tắm lý tưởng với các khu riêng biệt; rừng ngập mặn ven biển cùng hệ thực vật phong phú. Bên cạnh đó, Đồ Sơn còn có đảo Hòn Dấu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận danh lam thắng cảnh cấp quốc gia (năm 2009), nơi có ngọn hải đăng Hòn Dấu là một trong năm cây đèn biển nổi tiếng nhất Việt Nam có giá trị lịch sử hơn 100 năm và quần thể 37 cây đa búp đỏ được công nhận là Cây di sản Việt Nam; Di tích Quốc gia đặc biệt Bến tàu không số (Bến K15). Ngoài ra, lễ hội ở Đồ Sơn cũng rất đặc sắc, với nhiều lễ hội thu hút đông đảo du khách như: Lễ hội Đảo Dấu được tổ chức đầu tháng 2 âm lịch, Lễ hội chọi trâu tổ chức vào tháng 8 âm lịch hằng năm.

Hiện nay, trên địa bàn có 102 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với 3.500 phòng; trong đó, có một khách sạn tương đương 5 sao, một khách sạn 4 sao, ba khách sạn tương đương 3 sao... Ở Đồ Sơn cũng đã hình thành tổ hợp du lịch-giải trí-nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế như: Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) là dự án du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị biển quy mô lớn, có tổng diện tích hơn 480 ha; Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu diện tích hơn 120 ha, được ví như “Đà Lạt thu nhỏ giữa thành phố biển”...

Những năm qua, du lịch Đồ Sơn vẫn giữ được mức tăng trưởng khá cao, với tốc độ tăng doanh thu du lịch ở mức 15-18%/năm cho giai đoạn từ 2020- 2024. Trong 5 tháng đầu năm 2026, phường đón gần 2,1 triệu lượt du khách; dự kiến, dịp hè này sẽ đón từ 2,5 đến 3 triệu lượt khách; qua đó phấn đấu đón 4,9 triệu lượt khách trong tổng số hơn 16 triệu lượt khách du lịch Hải Phòng đặt mục tiêu đạt được trong năm 2026.

Ông Nguyễn Quang Diện cho biết, theo quyết định điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 đã xác lập vị thế của Đồ Sơn không chỉ là một điểm du lịch ven biển đơn thuần, mà là trung tâm du lịch quốc tế đa chức năng. Đồ Sơn được quy hoạch để kết nối chặt chẽ với quần đảo Cát Bà và Vịnh Hạ Long tạo thành một trục hành lang du lịch biển tầm quốc tế, đồng thời đóng vai trò là cực hậu cần dịch vụ trọng yếu cho hệ sinh thái đô thị, cảng biển và công nghệ cao của Hải Phòng.

Hiện nay, Đồ Sơn tập trung cải thiện chất lượng hạ tầng giao thông, mở rộng kết nối liên vùng bằng cả đường bộ và đường thủy; trong đó tuyến đường ven biển, các bến du lịch ra đảo Hòn Dấu cùng kế hoạch phát triển tuyến vận tải thủy kết nối Đồ Sơn với Cát Bà, Vịnh Hạ Long và các tỉnh lân cận được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển du lịch biển phía bắc.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, Đồ Sơn có vị trí đặc biệt quan trọng với nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng, văn hóa và dịch vụ cao cấp. Tuy nhiên, việc khai thác và tổ chức không gian du lịch còn hạn chế, hạ tầng và môi trường một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố đặt ra yêu cầu phát triển du lịch Đồ Sơn theo hướng chất lượng cao, khác biệt, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp; trong đó, cần phân định rõ không gian bảo tồn và khu phát triển dịch vụ; tách bạch không gian nghề cá với khu vực có thể tổ chức hoạt động du lịch, ưu tiên xử lý dứt điểm các vấn đề môi trường, cảnh quan, trật tự. Thành phố cũng đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương phối hợp để xây dựng hệ sinh thái du lịch đồng bộ, hiện đại tại Đồ Sơn.

Theo các chuyên gia du lịch, với định hướng quy hoạch của Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn 2050, Đồ Sơn có nhiều điều kiện để chuyển mình từ điểm du lịch biển truyền thống sang trung tâm du lịch quốc tế về nghỉ dưỡng, văn hóa, lễ hội và giải trí bốn mùa. Muốn đạt mục tiêu này, địa phương cần thay đổi tư duy phát triển, coi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực kinh tế và sức mạnh mềm để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc số hóa du lịch thông qua cổng du lịch thông minh, bản đồ số, thanh toán trực tuyến và quảng bá trên nền tảng mạng xã hội cũng cần được đẩy mạnh để tiếp cận thị trường khách trẻ và khách quốc tế.

Có thể bạn quan tâm