Định vị điểm đến du lịch tàu biển

Đón đầu đà phục hồi của du lịch toàn cầu, những chuyến tàu biển cập cảng Quy Nhơn đang từng bước biến vùng đất Gia Lai thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tàu du lịch quốc tế Noble Caledonia-Island Sky cập cảng Quy Nhơn, với khoảng 180 du khách chủ yếu mang quốc tịch Anh và Ireland.
Tàu du lịch quốc tế Noble Caledonia-Island Sky cập cảng Quy Nhơn, với khoảng 180 du khách chủ yếu mang quốc tịch Anh và Ireland.

Không phải những đại đô thị biển rực rỡ hay các bãi cát trắng trải dài bất tận, Gia Lai tự định vị mình bằng sự hòa quyện độc đáo: Nơi biển xanh Nam Trung Bộ bắt nhịp đại ngàn Tây Nguyên.

Với vai trò chủ nhà Năm Du lịch Quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh khai thác lợi thế để phát triển du lịch tàu biển. Sau khi hợp nhất, địa phương sở hữu không gian biển đảo rộng lớn, đồng thời nắm giữ kho tàng văn hóa đại ngàn Tây Nguyên, di sản thiên nhiên cũng như bản sắc các cộng đồng dân tộc. “Chính sự kết nối giữa biển đảo và đại ngàn đã tạo nên dư địa phát triển rất lớn cho du lịch tàu biển Gia Lai trong giai đoạn tới”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Thị Kim Chung cho biết.

Hai chuyến tàu quốc tế Le Jacques Cartier và Noble Caledonia-Island Sky cập Cảng Quy Nhơn từ đầu năm đến nay là minh chứng sống động cho sức hút điểm đến và kỳ vọng đưa du lịch Gia Lai chinh phục thị trường khách quốc tế. Năm 2025, địa phương đón 12,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 125 nghìn lượt và tổng thu từ du lịch chạm mốc 29 nghìn tỷ đồng. Đặt mục tiêu cho Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai phấn đấu đón 15 triệu lượt khách, trong đó có 200 nghìn khách quốc tế, tổng thu khoảng 35 nghìn tỷ đồng.

Khác với nhiều điểm đến chỉ khai thác du lịch biển đảo, Gia Lai tạo điểm nhấn với hành trình đa trải nghiệm từ các bãi biển Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh... lên tới Biển Hồ; chiêm ngưỡng không gian di sản cồng chiêng Tây Nguyên hay khám phá làng nghề, nghệ thuật bài chòi, võ cổ truyền Bình Định. Đồng chí Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định: “Đối với Gia Lai, vị thế cửa ngõ Quy Nhơn cùng không gian di sản văn hóa-thiên nhiên đa dạng giúp địa phương nổi bật trong chuỗi hành trình quốc tế, thích hợp trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch tàu biển”.

Bà Võ Ngọc Bửu Trân, Trưởng phòng Du lịch tàu biển và đại lý hàng hải, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phân tích: “Khách tàu biển ngày nay không đơn thuần tìm điểm đến đông người. Họ muốn những chương trình tham quan bờ với đủ cá tính, đậm bản sắc, tổ chức tinh gọn mà sâu sắc, cân đối hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa, trải nghiệm thực chất và giá trị ẩm thực, mua sắm đặc sản địa phương. Thị trường đang chứng kiến sự vươn lên của các chuyến tàu dòng cao cấp với nhu cầu ngày càng đa dạng”.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung nhìn nhận: “Điều kiện cần là hạ tầng cảng biển, điều kiện đủ là sản phẩm hấp dẫn, dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường thân thiện và nguồn nhân lực chất lượng. Chúng tôi xác định nâng cao năng lực đón khách tại Cảng Quy Nhơn, hoàn thiện các điều kiện phục vụ tàu biển quốc tế, đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng và xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm có bản sắc riêng”.

Du lịch tàu biển muốn bền vững không chỉ là “đón tàu nhiều”, mà phải làm “tròn vai” hệ sinh thái, nơi mỗi chuyến tàu là một chiến dịch quảng bá hình ảnh, gia tăng trải nghiệm bản sắc, tạo kênh kết nối dài hạn với thị trường quốc tế. Gia Lai xác định ba trụ cột phát triển du lịch tàu biển giai đoạn tới: Xây dựng cảng Quy Nhơn thành cửa ngõ đón khách tàu biển quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên, đầu tư hiện đại hóa, gia tăng năng lực đón tiếp và vận hành dịch vụ chuyên nghiệp-thân thiện; phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, lấy thông điệp “Từ biển xanh đến đại ngàn” làm thương hiệu, kết nối trải nghiệm biển đảo-cao nguyên-di sản lịch sử-cộng đồng bản địa; đẩy mạnh liên kết với các địa phương, hãng tàu và doanh nghiệp lữ hành để mở rộng tuyến hành trình liên vùng, chia sẻ nguồn khách, phát triển sản phẩm chung, chủ động hội nhập chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế.

Năm Du lịch Quốc gia 2026 là “phép thử” lớn, không chỉ đưa hình ảnh Gia Lai tỏa sáng trong nước và quốc tế mà còn là động lực thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển du lịch, trong đó du lịch tàu biển là một lĩnh vực giàu tiềm năng. “Sự kiện này như dòng chảy lớn để Gia Lai đẩy mạnh xúc tiến, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường khách quốc tế, đồng thời đòi hỏi ngành du lịch phải chuyển mình mạnh mẽ về chất lượng, dịch vụ và khả năng hội nhập”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đỗ Thị Diệu Hạnh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm