Định hướng nghề cho người dân vùng xây dựng sân bay quốc tế Long Thành

NDĐT - Người dân trong vùng xây dựng Dự án sân bay quốc tế Long Thành đã và đang được chính quyền và các đoàn thể tỉnh Đồng Nai định hướng để chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp. Đặc biệt là số lượng lớn những người đang trong độ tuổi lao động của các gia đình trên địa bàn thuộc diện giải tỏa, phục vụ xây dựng sân bay.

Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức định hướng nghề cho đoàn viên, thanh niên trong vùng xây dựng Dự án sân bay Quốc tế Long Thành.
Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức định hướng nghề cho đoàn viên, thanh niên trong vùng xây dựng Dự án sân bay Quốc tế Long Thành.

Định hướng chuyển đổi nghề

Hiện nay, cùng việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án thành phần giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tỉnh Đồng Nai cũng đặc biệt quan tâm tổ chức định hướng chuyển đổi nghề cho người dân trong vùng dự án. Trong đó, để phục vụ định hướng khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên, mới đây Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức buổi tọa đàm thu hút hơn 500 đoàn viên thanh niên, học sinh thuộc khối THPT ở sáu xã của huyện Long Thành, nơi xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Thanh Hiền cho biết: Cách giúp các bạn và gia đình sử dụng hiệu quả nhất nguồn tiền sau khi được đền bù từ việc di dời để xây dựng Dự án sân bay quốc tế Long Thành là chính bản thân các bạn phải khởi nghiệp. Do đó, từ năm 2017 đến nay, chúng tôi đã nhiều lần tổ chức khởi nghiệp cho thanh niên huyện Long Thành. Từ những chia sẻ của chuyên gia và các mô hình khởi nghiệp thành công, các đoàn viên, thanh niên có thể tham khảo để định hướng nghề nghiệp của mình trong thời gian tới, phù hợp hướng phát triển của địa phương khi sân bay quốc tế Long Thành và khu vực đô thị chung quanh sân bay hình thành.

UBND huyện Long Thành cũng phối hợp Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều buổi hội thảo để định hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân, nhất là nông dân trong vùng dự án. Trong đó, chương trình khởi nghiệp “Đường đến thành công” đã được giới thiệu để hướng đến giải quyết việc làm, an sinh xã hội cho người dân di dời phục vụ xây dựng sân bay. Theo đó, huyện Long Thành sẽ gắn chương trình khởi nghiệp với đào tạo nghề, định hướng việc làm cho con em của người lao động ở địa phương.

“Chương trình khởi nghiệp “Đường đến thành công” của huyện Long Thành nhận được sự quan tâm rất lớn của UBND tỉnh Đồng Nai. Địa phương xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác thu hồi đất, tái tạo việc làm cho hàng nghìn lao động thuộc Dự án sân bay quốc tế Long Thành”, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Thành Ngô Thế Ân cho biết.

Theo UBND huyện Long Thành, địa phương hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động. Với mong muốn tạo sự gắn bó giữa cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ khởi nghiệp, với mục tiêu đến năm 2020 tăng ít nhất 20% số lượng doanh nghiệp so hiện tại. Dự án sân bay quốc tế Long Thành khi đi vào hoạt động sẽ vận chuyển 80-100 triệu lượt hành khách/năm, do đó sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho việc thu hút đầu tư trực tiếp và phát triển kinh tế, xã hội. Ngoài ra, huyện Long Thành cũng đang được quy hoạch trở thành đô thị sân bay, cho nên trong tương lai sẽ có nhu cầu rất lớn về các dịch vụ liên quan. Những điều kiện thuận lợi nói trên là tiềm năng giúp người dân, đặc biệt là thanh niên trên địa bàn huyện, có nhiều cơ hội tạo ra những mô hình khởi nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển của đô thị sân bay.

Thách thức chuyển đổi từ nông nghiệp sang dịch vụ

Tuy nhiên, một thách thức đang đặt ra là phần lớn người dân trong vùng xây dựng Dự án sân bay quốc tế Long Thành đều sản xuất nông nghiệp, cho nên việc đất bị thu hồi để thực hiện dự án sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của họ. Mặt khác, để chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp thì mỗi người dân cần phải được trang bị kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, ý tưởng phù hợp điều kiện thực tế.

Là một hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng cùng với cả xã Suối Trầu, anh Võ Minh Tiến cho biết: "Việc được tham gia các buổi tọa đàm, nghe định hướng chuyển đổi nghề nghiệp là rất cần thiết. Qua đây, tôi có thể định hướng nghề nghiệp ngay từ bây giờ. Khi Dự án sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng thì các thanh niên có điều kiện tiếp cận việc làm dễ dàng hơn, đỡ bỡ ngỡ hơn”.

Tương tự, ông Nguyễn Bá Vinh (ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) hào hứng khi nghe đến chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp sang dịch vụ. Bởi gia đình ông Vinh có khoảng năm sào đất trồng cây ăn quả ở xã Bình Sơn, không nằm trong vùng xây dựng sân bay, cho nên ông muốn chuyển sang mô hình du lịch sinh thái nhà vườn. Vì vậy, khi các chuyên gia đến chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp về vấn đề liên quan, ông luôn chăm chú theo dõi, ghi chép và xin tư liệu nghiên cứu: “Tôi muốn phát triển một số lĩnh vực dịch vụ phù hợp điều kiện, khả năng của gia đình. Từ những kiến thức hôm nay, tôi sẽ học tập và nghiên cứu một số mô hình đã thành công ở trong tỉnh và tỉnh khác để có thể đầu tư, phát triển du lịch sinh thái vườn trong thời gian tới”.

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, Dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành khi được thực hiện sẽ phải thu hồi đất một lần cho toàn bộ hơn 5.300 ha, tái định cư, giải quyết việc làm cho hơn 4.800 hộ với hơn 15.500 nhân khẩu thuộc sáu xã của huyện Long Thành. Đến thời điểm này, Bộ Tài chính đã chuyển cho tỉnh Đồng Nai 4.500 tỷ đồng để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Để người dân sớm ổn định cuộc sống và tìm kế sinh nhai khi di dời đến nơi ở mới, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ, tránh tình trạng nhận đền bù nhưng sử dụng không đúng mục đích, dẫn đến kinh tế khó khăn. Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Thành Ngô Thế Ân: “Thách thức của huyện là phần lớn người dân làm nông nghiệp. Trong khi đó, khi đầu tư các công trình lớn như sân bay quốc tế Long Thành, các ngành dịch vụ sẽ phát triển rất nhanh. Do vậy, việc phân hóa chuyển đổi nghề nghiệp cho một số lượng lớn người dân trở thành vấn đề vô cùng cấp thiết".

Như vậy, việc định hướng để người dân chuyển đổi nghề, khởi nghiệp cần được tiếp tục quan tâm và thực hiện song song với đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án thành phần giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư phục vụ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan cũng phải dự báo, tính toán việc khi sân bay hình thành thì phải phát triển sản xuất những ngành nghề dịch vụ gì để ngay từ bây giờ có sự chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực.

Có thể bạn quan tâm