Định hình trung tâm lão khoa hàng đầu

Việt Nam hiện là một trong 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không đứng ngoài bối cảnh này, đặt ra thách thức cho hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi ở phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi ở phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bức tranh chung đó, Bệnh viện Thống Nhất cho thấy vai trò chủ lực của bệnh viện đa khoa tuyến cuối thuộc Bộ Y tế ở phía nam, từng bước định hình phát triển lão khoa theo hướng toàn diện, hiện đại và giàu tính nhân văn.

Đồng hành người cao tuổi

Qua nửa thế kỷ phát triển, Bệnh viện Thống Nhất từ quy mô 400 giường đã phát triển lên hơn 1.200 giường với đầy đủ các chuyên khoa sâu. Người cao tuổi chiếm hơn 75% tổng số bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú. Vì vậy, bệnh viện chủ động tìm lời giải cho bài toán phức tạp hơn về tình trạng đa bệnh, đa thuốc, suy giảm chức năng, nguy cơ té ngã, sa sút trí tuệ, phục hồi kéo dài ở người cao tuổi.

Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết: “Chăm sóc người cao tuổi không thể dừng lại ở việc điều trị một bệnh cụ thể mà là quá trình chăm sóc liên tục, toàn diện từ lúc còn khỏe cho đến khi cần hỗ trợ nhiều hơn. Lão khoa là định hướng phát triển của cả bệnh viện”. Sự khác biệt trong định hướng lão khoa của Bệnh viện Thống Nhất thể hiện rõ ở cách tiếp cận người bệnh, thay vì tập trung vào kết quả xét nghiệm hay chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện đưa vào đánh giá toàn diện người cao tuổi từ khả năng vận động, mức độ suy yếu trí nhớ, nguy cơ té ngã hay khả năng tự sinh hoạt.

Mỗi người bệnh được xem xét tổng thể từ bệnh nền, thuốc đang sử dụng cho đến điều kiện gia đình, từ cơ sở đó, kế hoạch điều trị được cá thể hóa để tránh lạm dụng thuốc và giảm nguy cơ biến chứng. Theo Thầy thuốc Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cách tiếp cận này là xu hướng tất yếu của y học hiện đại: “Ưu thế của bệnh viện nằm ở sự tích hợp giữa lâm sàng sâu, hệ thống nghiên cứu mạnh và kinh nghiệm phong phú với nhóm bệnh nhân cao tuổi”.

Bệnh viện đang xây dựng chuỗi chăm sóc khép kín cho người cao tuổi, từ khám-điều trị- phục hồi-theo dõi sau xuất viện. Trong đó, chương trình theo dõi người cao tuổi tại nhà thông qua tư vấn từ xa là bước đi phù hợp xu hướng chuyển đổi số, giúp giảm tải bệnh viện và tăng sự an tâm cho người bệnh.

Chăm sóc sức khỏe bền vững

Từ các mô hình đang triển khai, Bệnh viện Thống Nhất hướng tới vận hành mô hình tam giác lão khoa, gồm ba trụ cột là chăm sóc tại gia đình-điều trị chuyên sâu tại bệnh viện-phục hồi chức năng sau điều trị. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Thanh lý giải: “Gia đình và cộng đồng là nền tảng, bệnh viện là nơi điều trị chuyên sâu, còn phục hồi chức năng giúp người cao tuổi lấy lại sự độc lập tối đa, mục tiêu cuối cùng là giúp họ sống lâu, sống khỏe và sống có giá trị”.

Hiện nay, bệnh viện làm chủ và phát triển đồng bộ 6 lĩnh vực mũi nhọn gồm Tim mạch, Thận-Tiết niệu, Cơ xương khớp, Đột quỵ, Chẩn đoán hình ảnh, Nghiên cứu khoa học-hợp tác quốc tế. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Tân, Trưởng khoa Tim mạch cấp cứu-can thiệp cho biết: “Hơn 60% số người bệnh của bệnh viện là người cao tuổi mắc bệnh tim mạch.

Vì vậy, chúng tôi tiên phong xây dựng mô hình Tim mạch-Lão khoa tích hợp, đưa đánh giá lão khoa toàn diện vào điều trị, giúp kiểm soát đồng thời đa bệnh, đa thuốc và thể trạng người bệnh”. Khoa Tim mạch cấp cứu và can thiệp là đơn vị mũi nhọn của Bệnh viện Thống Nhất với các kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp mạch vành (thực hiện hơn 1.400 ca/năm), xử trí các ca phức tạp. Chuỗi phản ứng tim mạch-đột quỵ khép kín hoạt động 24/7.

Bệnh viện Thống Nhất cũng có thế mạnh khi đạt chuẩn Kim cương của Hội Đột quỵ thế giới (WSO) và đạt chuẩn Vàng của Tổ chức Loãng xương thế giới. Bệnh viện còn đầu tư trọng điểm cho công tác nghiên cứu và đào tạo với sự ra đời của Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học Sức khỏe và Lão hóa cùng Tạp chí Sức khỏe và Lão hóa.

Để trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện chuyên sâu kỹ thuật cao, theo Tiến sĩ Lê Đình Thanh, cần tập trung vào ba vấn đề lớn: Thứ nhất là đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn diện, bài bản, có chiều sâu; thứ hai, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong thời gian tới; thứ ba là chú trọng xây dựng hạ tầng.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Ngành y tế đang đối mặt nhiều thách thức mới, trong đó có tình trạng già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi, bệnh không lây nhiễm gia tăng, cùng với yêu cầu chuyển đổi số. Việc phát triển Bệnh viện Thống Nhất trở thành hạt nhân lão khoa toàn diện, chuyên sâu, kỹ thuật cao không chỉ là định hướng phát triển chuyên môn mà còn là trách nhiệm xã hội của một bệnh viện mang tầm quốc gia”.

Có thể bạn quan tâm