Điều tra vụ bé 4 tuổi tử vong trong quán cà-phê ở Nam Định

NDO -

Ngày 5/10, Chủ tịch UBND TP Nam Định Phạm Duy Hưng cho biết, đã giao lực lượng công an điều tra, làm rõ vụ việc cháu bé 4 tuổi tử vong dưới hồ nước trong khu vực tiểu cảnh của quán cà-phê Cát Tường (khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, TP Nam Định).

Khu vực hồ nước của quán cà-phê Cát Tường (khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, TP Nam Định), nơi xảy ra vụ việc.
Khu vực hồ nước của quán cà-phê Cát Tường (khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, TP Nam Định), nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, theo người dân sinh sống tại khu vực trên, tối 4/10, cháu bé được bố đưa theo đến quán cà-phê Cát Tường để gặp vài người bạn. Trong lúc người bố mải nói chuyện, cháu bé đã chạy ra hồ nước trong khu vực tiểu cảnh trang trí của quán, không may ngã xuống hồ. Sau một lúc không thấy con, người bố cùng các bạn chạy đi tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong do đuối nước.

Theo ông Phạm Duy Hưng, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP Nam Định đã ra văn bản yêu cầu các quán cà-phê, trà chanh và một số dịch vụ không thiết yếu khác tạm dừng hoạt động để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến thời điểm này, quyết định trên vẫn còn nguyên hiệu lực.

Việc quán cà-phê Cát Tường có hoạt động “chui” dẫn đến tai nạn của cháu bé hay không đang được Công an TP Nam Định tích cực điều tra, làm rõ.

Qua sự việc trên, UBND TP Nam Định yêu cầu, các phường, xã siết chặt kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh có dấu hiệu phức tạp trở lại trên địa bàn tỉnh Nam Định. Chỉ trong vài ngày đầu tháng 10, tỉnh đã ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, là các trường hợp trở về từ TP Hồ Chí Minh hoặc liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hầu hết các ca bệnh này đều đã được cách ly kịp thời, nhưng vẫn có trường hợp tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.