Điện mừng và Thư mừng Quốc khánh nước ta

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9, lãnh đạo các nước có Ðiện và Thư mừng gửi lãnh đạo Ðảng, Nhà nước ta.
0:00 / 0:00
0:00

* Tổng thống Cộng hòa Arab Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi gửi Ðiện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Mostafa Madbouly gửi Ðiện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

* Thủ tướng nước Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân Aymen Benabderrahmane gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

* Quốc vương Vương quốc Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud và Hoàng Thái tử, Phó Thủ tướng Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud gửi Ðiện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

* Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko

gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Roman Golovchenko gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Natalya Kochanova gửi Thư mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ.

* Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Maduro Moros gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

* Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Seyyed Ebrahim Raisi gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

* Tổng thống nước Cộng hòa Maldives Ibrahim Mohamed Solih gửi Ðiện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

* Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa gửi Ðiện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

* Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

* Chính phủ nước Cộng hòa Rwanda gửi Ðiện mừng tới Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdymukhamedov gửi Ðiện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

* Ðại chấp chính Cộng hòa San Marino Oscar Mina và Paolo Rondelli gửi Ðiện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

* Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc Qu Dongyu (Khuất Ðông Ngọc) gửi Ðiện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

* Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao và Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài Ramtane Lamamra; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus Vladimir Makei; Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Bhutan Tandi Dorji; Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Hossein Amir-Abdollahian; Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Maldives Abdulla Shahid; Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Mozambique Verónica Nataniel Macamo Dlhovo; Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Palestine, Tiến sĩ Riad Malki; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa San Marino Luca Beccari; Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc Qu Dongyu gửi Ðiện, Thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.