Diện mạo mới ở biên cương

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh An Giang có vị thế đặc biệt: Vừa sở hữu tuyến biên giới đất liền giáp nước bạn Campuchia, vừa có tầm nhìn hướng ra vịnh Thái Lan. Các địa bàn biên giới trở thành những hình mẫu về sự bứt phá, từng bước giảm khoảng cách phát triển so với các trung tâm lớn.

Đồn Biên phòng Phú Mỹ phối hợp khám, phát thuốc miễn cho người dân biên giới xã Giang Thành.
Đồn Biên phòng Phú Mỹ phối hợp khám, phát thuốc miễn cho người dân biên giới xã Giang Thành.

Đổi thay ở cửa ngõ Tây Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tế, Huỳnh Hương Huyền cho biết: Năm 2025 là một dấu mốc đầy thử thách khi địa phương chính thức vận hành sau sáp nhập. Dù đối mặt những khó khăn về hạ tầng số, nhưng với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa”, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã biến thách thức thành cơ hội khi thực hiện đạt và vượt 14 trong số 15 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đồng thời xác định thương mại-dịch vụ-du lịch gắn với Khu du lịch quốc gia Núi Sam là mũi nhọn.

Các dự án lớn như đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Tượng Phật Thích Ca cao 81m đang khẩn trương hoàn thiện, tạo xung lực mới cho địa phương.

Tại công trường đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, không khí lao động những ngày đầu năm hối hả để kịp thông xe. Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược giúp An Giang cất cánh.

Anh Phùng Minh Tâm, chủ cơ sở du lịch Cánh đồng hoa Thiên Anh, phường Châu Đốc kỳ vọng sẽ đón lượng khách lớn từ các tỉnh miền tây đổ về, từ đó tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người dân quanh vùng.

Ở phía tây nam, nhiều người dân xã Ba Chúc, vùng đất, con người từng chịu nhiều đau thương trong lịch sử, kể về sự vươn lên, chuyển mình. Ông Huỳnh Ngọc Anh, ấp Vĩnh Thuận kể: Thời kỳ đất này còn hoang hóa, mỗi công đất chỉ thu được vài giạ lúa. Nay, nhờ hệ thống thủy lợi và kỹ thuật canh tác hiện đại, ông thu hoạch hơn 70 tấn lúa/năm từ 4 ha đất màu mỡ.

Trưởng ấp Vĩnh Thuận Phạm Thị Thu Hương khẳng định: Toàn ấp có 250 hộ, nhưng nay chỉ còn hai hộ nghèo. Người dân sắm sửa, xây dựng nhà cửa khang trang, trẻ con được ăn học đến nơi đến chốn. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm cán bộ cơ sở.

Tại xã Vĩnh Điều, câu chuyện thay đổi tư duy sản xuất mang một sắc thái khác. Từ một vùng trũng phèn, nghèo khó, Vĩnh Điều mạnh dạn bỏ lối sản xuất manh mún để tiến lên kinh tế tập thể quy mô lớn.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Điều, Trương Thanh Hào cho biết: Xã sáp nhập 13 hợp tác xã nhỏ lẻ thành bốn hợp tác xã quy mô lớn, đủ sức tham gia Đề án 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, với diện tích đăng ký gần 5.500 ha.

Giám đốc Hợp tác xã Phú Nông Xanh Trần Văn Hai phân tích: “Liên kết với doanh nghiệp từ khâu đầu vào đến tiêu thụ giúp nông dân tiết kiệm chi phí, lợi nhuận tăng rõ rệt”.

“Lá chắn lòng dân" và nhịp sống hòa bình

Những ngày đầu năm, trên toàn tuyến biên giới An Giang, các cửa khẩu quốc tế như Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Hà Tiên luôn tấp nập nhưng trật tự. Tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, mỗi ngày có khoảng 300 lượt phương tiện qua lại.

Khi mặt trời mới ửng trên những rặng thốt nốt, dòng xe chở hàng đã nối đuôi nhau vào khu vực kiểm soát. Quy trình kiểm soát hiện được hiện đại hóa tối đa để rút ngắn thời gian cho người dân.

Tương tự, tại phường Hà Tiên, dù mỗi ngày đón hơn 1.000 lượt khách, nhưng nhờ hệ thống camera và thiết bị giám sát hiện đại, mọi hoạt động đều diễn ra thông suốt.

Thượng tá Nguyễn Tấn Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên khẳng định: “Chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin để hướng tới quy trình kiểm tra minh bạch, giảm thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho giao thương”. Nhờ vậy, dù năm cuối tuyến biên giới đất liền, Hà Tiên hiện nay trở thành đô thị năng động với hàng loạt dự án lấn biển, khu đô thị mọc lên sầm uất, xinh đẹp hướng ra vịnh Thái Lan, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 11,68%; đón hơn 3,6 triệu lượt khách du lịch…

Tỉnh An Giang xác định, kinh tế biên mậu, sự phồn vinh của vùng biên chỉ có thể vững bền khi an ninh trật tự được giữ vững. Mô hình phối hợp “4 trong 1” (Biên phòng-Công an-Hải quan- Chính quyền) thời gian qua đã tạo nên một “lá chắn lòng dân” vững chắc.

Trong năm 2025, lực lượng chức năng của Biên phòng đã xử lý hơn 440 vụ vi phạm, nhưng chiến công lớn nhất chính là sự tin yêu của nhân dân. Trung tá Võ Huy Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn chia sẻ: Nhờ mô hình ''Hòm thư tố giác tội phạm'', người dân đã trở thành những "cột mốc sống", kịp thời báo tin về các đối tượng lợi dụng đường mòn, lối mở để buôn lậu. Không chỉ giữ biên giới, người lính biên phòng, công an còn giúp dân an toàn hơn trên không gian mạng...

Nhiều năm qua, An Giang và các tỉnh giáp biên của Campuchia triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác từ an ninh, thương mại đến y tế, giáo dục. Những cái bắt tay, những cuộc tuần tra song phương giữa lực lượng chức năng hai nước trở thành hình ảnh quen thuộc.

Anh Vanh Si Rum, một người dân tỉnh Tà Keo (Campuchia) sang Việt Nam buôn bán cho biết: “Thủ tục thuận tiện, bộ đội Việt Nam thân thiện, người dân gần gũi. Tôi rất trân trọng tình hữu nghị giữa hai bên”.

Ông Sou Phi Rum, Huyện trưởng Huyện Borey Cholsar, tỉnh Tà Keo, khi sang thăm Đảng ủy phường Vĩnh Tế khẳng định cam kết cùng gìn giữ một đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Có thể bạn quan tâm