Điền kinh Mỹ tiếp tục gây thất vọng

NDO -

Trong ngày thi đấu thứ 12 tại Olympic Tokyo 2020, điền kinh Mỹ tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có được duy nhất một huy chương vàng do công của Sydney McLaughlin trên đường chạy 400m rào nữ.

Mặc dù có đến ba vận động viên góp mặt ở nội dung chung kết 200m nam nhưng Mỹ chỉ có được tấm huy chương bạc. (Ảnh: Reuters)
Mặc dù có đến ba vận động viên góp mặt ở nội dung chung kết 200m nam nhưng Mỹ chỉ có được tấm huy chương bạc. (Ảnh: Reuters)

Có 22 nội dung thi đấu và 30 bộ huy chương được trao trong ngày thi đấu 4/8 tại Olympic Tokyo 2020, trong đó tâm điểm tập trung ở môn điền kinh với các nội dung chung kết 400m vượt rào nữ, 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, chạy 800m và 200m nam.

Dù điền kinh là thế mạnh của Mỹ và có nhiều vận động viên góp mặt ở các phần thi chung kết hôm nay, các chân chạy Mỹ chỉ giành thêm được một tấm huy chương vàng của Sydney McLaughlin và đây cũng là huy chương vàng duy nhất trong ngày của đoàn thể thao Mỹ.

Trong nguyên buổi tối nay, điền kinh Mỹ chỉ có thể thu về hai huy chương bạc ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ và 200m nam.

Tính đến thời điểm này, Mỹ đã có tới chín huy chương bạc điền kinh, gấp ba lần số huy chương vàng mà họ giành được, một thành tích đáng thất vọng bởi Mỹ vẫn thống trị các nội dung điền kinh ở Olympic trong nhiều năm qua.

Với thành tích này, đoàn thể thao Mỹ mới chỉ có được 25 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 23 huy chương đồng sau 12 ngày thi đấu tại Thế vận hội lần này, tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Điền kinh Mỹ tiếp tục gây thất vọng -0
Điền kinh Mỹ chỉ giành được một huy chương vàng do công của Sydney McLaughlin trên đường chạy 400m rào nữ trong ngày hôm nay. (Ảnh: Reuters) 

Đoàn Mỹ bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đoàn đang dẫn đầu là Trung Quốc, nhất là khi Trung Quốc không giành được huy chương vàng nào trong ngày hôm nay. Hiện đoàn thể thao Trung Quốc đang có 32 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 16 huy chương đồng, tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp.

Trong khi đó, đoàn Nhật Bản có thêm hai huy chương vàng của Yokako Kawai ở môn vật tự do hạng dưới 62kg và Sakura Yosozumi ở môn trượt ván nữ, qua đó tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 với 21 huy chương vàng, bảy huy chương bạc và 12 huy chương đồng.

Đoàn thể thao Anh vươn lên vị trí thứ 4 khi giành được thêm hai huy chương vàng ở môn cưỡi ngựa và đua thuyền buồm. Trong khi Australia có thêm một huy chương vàng ở môn đua thuyền buồm để tiếp tục giữ vị trí thứ 5, có cùng 15 huy chương vàng như Anh nhưng kém số huy chương bạc (4 so với 18).

Tính đến thời điểm này, đã có 85 đoàn thể thao giành được huy chương tại Olympic Tokyo 2020, trong đó có 60 đoàn đã giành được ít nhất một tấm huy chương vàng.

Khu vực Đông Nam Á có bốn đoàn có huy chương, trong đó Philippines, Indonesia và Thái Lan đã có huy chương vàng.

Trong ngày thi đấu hôm nay, tiếp tục có thêm nhiều kỷ lục thế giới mới được thiết lập, trong đó đáng chú ý là kỷ lục 51 giây 46 của McLaughlin trên đường chạy 400m rào nữ và ba kỷ lục thế giới liên tiếp của lực sĩ Lasha Talakhadze người Gruzia ở nội dung cử tạ nam trên 109kg (cử giật 223kg, cử đẩy 265kg và tổng cử 488kg). Đây cũng là phần thi cuối cùng của môn cử tạ tại Olympic Tokyo 2020.

Điền kinh Mỹ tiếp tục gây thất vọng -0
 Đoàn thể thao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường về nước. (Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

Cũng trong buổi chiều nay, những thành viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam đã đáp chuyến bay về nước, chính thức kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo 2020. Đoàn dự kiến đoàn hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài khuya ngày hôm nay và sẽ thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định phòng dịch.

Olympic Tokyo 2020