Điền kinh Mỹ giành cú đúp vàng chạy tiếp sức 4x400m

NDO -

Hai đội tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m nam của Mỹ khẳng định sự thống trị của mình khi giành trọn bộ huy chương vàng trong hai nội dung chung kết tối nay.

Mỹ khẳng định sự thống trị trên đường chạy tiếp sức 4x400m tại Olympic. (Ảnh: Getty Images)
Mỹ khẳng định sự thống trị trên đường chạy tiếp sức 4x400m tại Olympic. (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển điền kinh nam Mỹ khép lại một ngày thi đấu khá thành công cho đoàn thể thao xứ cờ hoa nói chung với tấm huy chương vàng kỷ lục thứ 18 ở nội dung tiếp sức 4x400m nam tại các kỳ Olympic.

Bộ tứ gồm Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon và Rai Benjamin đã sớm dẫn đầu và vượt lên trước các đối thủ để giành chiến thắng với thành tích tốt nhất mùa giải là 2 phút 55 giây 70.

Thậm chí, các chân chạy Mỹ còn thể hiện sự vượt trội khi cán đích đầu tiên với khoảng cách lên tới 100m so với đối thủ bám đuổi gần nhất là đội Hà Lan.

Giành huy chương bạc nhưng Hà Lan cũng thiết lập một kỷ lục quốc gia với thành tích 2 phút 57 giây 18. Botswana về thứ 3 và giành huy chương đồng cũng với một kỷ lục 2 phút 57 giây 88.

Đáng chú ý, bảy đội cán đích đầu tiên, bao gồm ba vị trí giành huy chương và Bỉ, Ba Lan, Jamaica và Italia đều có thành tích dưới ba phút. Đội còn lại ở phần thi chung kết là Trinidad và Tobago xếp ở vị trí thứ 8 nhưng cũng có thành tích ấn tượng là 3 phút 00 giây 85.

Đây mới là tấm huy chương vàng đầu tiên của các chân chạy nam Mỹ sau liên tiếp những thất bại tại Olympic Tokyo 2020, khiến điền kinh Mỹ phải nhận nhiều chỉ trích ở môn thể thao thế mạnh của mình. Trước đó, Ryan Crouser là nam vận động viên duy nhất giành vàng và phá kỷ lục Olympic cho điền kinh Mỹ nhưng ở nội dung đẩy tạ hôm thứ năm.

Phần thi chung kết tiếp sức 4x400m nam là nội dung cuối cùng của môn điền kinh diễn ra tại Sân vận động Olympic ở Tokyo. Trong ngày thi đấu cuối cùng của Thế vận hội vào ngày mai, môn điền kinh sẽ chính thức khép lại với nội dung cuối cùng là marathon nam, bắt đầu khởi tranh lúc 7 giờ sáng (giờ Việt Nam).

Trước đó, cũng trong tối nay, các chân chạy nữ của Mỹ tiếp tục khẳng định sự thống trị trên đường chạy tiếp sức 4x400m nữ, với tấm huy chương vàng Olympic thứ 7 liên tiếp.

Điền kinh Mỹ giành cú đúp vàng chạy tiếp sức 4x400m -0

Điền kinh Mỹ giành huy chương vàng Olympic thứ 7 liên tiếp ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ. (Ảnh: Reuters) 

Bộ tứ toàn sao của Mỹ, gồm Allyson Felix, kỷ lục gia thế giới 400m vượt rào Sydney McClaughlin, nhà vô địch 800m Athing Mu và Dalilah Muhammad đã kết hợp hoàn hảo để về nhất với thành tích tốt nhất mùa giải là 3 phút 16 giây 85.

Trong đó, Felix lập kỷ lục với tấm huy chương vàng Olympic thứ 8 để nâng tổng số huy chương của mình lên con số 11, khẳng định đẳng cấp của một trong những vận động viên điền kinh nữ xuất sắc nhất thế giới.

Với hai tấm huy chương vàng vừa giành được, hiện Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc hai huy chương vàng trên bảng tổng sắp huy chương Olymic. Trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Mỹ thi đấu khá thành công với các tấm huy chương vàng bóng rổ nam, bóng nước nữ, golf nữ và hai huy chương vàng điền kinh ở trên.

Trên bảng tổng sắp, Mỹ vẫn xếp thứ 2 với 36 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 33 huy chương đồng, nhưng khoảng cách với đoàn dẫn đầu Trung Quốc đã được thu hẹp lại xuống còn hai huy chương vàng.

Trong ngày, Trung Quốc chỉ giành thêm hai huy chương vàng ở nội dung 10m cầu cứng nam và thuyền đôi nữ 500m môn canoeing. Hiện Trung Quốc đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu áp chót với 38 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Cạnh tranh cho vị trí số 1 sẽ rất gắt gao trong ngày thi đấu cuối cùng ngày mai.

Olympic Tokyo 2020