Nội dung chủ yếu của diễn đàn là vấn đề hiện đại hóa nền kinh tế Nga và thế giới, triển vọng thành lập cơ cấu tài chính sau khủng hoảng và các thể chế tài chính quốc tế, trong đó có Trung tâm tài chính quốc tế tại Mát-xcơ-va, tương lai các ngoại tệ dự trữ, khả năng phối hợp hành động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ, các biện pháp phản ứng nhanh đối với rào cản thương mại và tình trạng phân biệt đối xử của các nhà đầu tư nước ngoài, quan hệ đối tác giữa Nga với Liên hiệp châu Ấu (EU) và Mỹ.
Hãng tin Nga Itar-Tass đưa tin, phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép cho biết, Nga đặt mục tiêu sẽ trở thành nơi có điều kiện sống cao và lý tưởng cho công dân trong vài thập kỷ tới. Ông nhấn mạnh, mục tiêu đó là hoàn toàn hiện thực, nếu Nga khai thác, sử dụng đúng những khả năng sẵn có. Nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Nga hiện nay là tạo điều kiện hấp dẫn đầu tư nhằm phát triển và hiện đại hóa nền kinh tế Nga. Tổng thống Nga cho biết, Nga sẵn sàng gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD), nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc thành lập Liên minh hải quan với Ca-dắc-xtan và Bê-la-rút. Trong ngày tổng kết diễn đàn, Tổng thống Đ.Mét-vê-đép đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di về củng cố an ninh châu Ấu và vấn đề tăng trưởng kinh tế thế giới trong thời kỳ hậu khủng hoảng.