Ðiện Biên nỗ lực phát triển Ðảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác phát triển Ðảng, chú trọng đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Không chỉ tăng về số đảng viên mà số bản không có đảng viên, không có chi bộ đã giảm đáng kể, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc.

Lãnh đạo huyện Mường Ảng gặp gỡ, động viên nhân dân bản Hón, thị trấn Mường Ảng tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo huyện Mường Ảng gặp gỡ, động viên nhân dân bản Hón, thị trấn Mường Ảng tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Những sáng tạo từ cơ sở

Tại Ðảng bộ huyện Mường Chà, khó khăn đặt ra đầu nhiệm kỳ 2015-2020 là con số sáu bản không có đảng viên, mà nhiều năm chưa thể tìm nguồn kết nạp. Sau nhiều buổi họp bàn, phân tích thực tế cơ sở, Ðảng bộ huyện đã chỉ rõ nguyên nhân cơ bản khiến các bản: Nậm Cang 1, Nậm Cang 2, Nậm Piền, Huổi Ðiết (xã Mường Tùng); Huổi Ít (xã Huổi Mí); Huổi Hạ (xã Na Sang), khó khăn trong công tác phát triển Ðảng. Sau đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Chà xác định lộ trình thực hiện từ cấp huyện tới cấp xã. Chỉ trong hai năm (2016, 2017), Mường Chà đã hoàn thành mục tiêu kết nạp đảng viên ở sáu bản nêu trên.

Chia sẻ kinh nghiệm, đồng chí Lường Văn Kiêm, Bí thư Ðảng ủy xã Na Sang cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Ðảng ủy xã giao cấp ủy viên phụ trách bản Huổi Hạ phải cùng dự sinh hoạt với chi bộ bản Nậm Bó (là bản liền kề với bản Huổi Hạ) để tìm cách tháo gỡ khó khăn trong công tác “tìm và tạo nguồn” phát triển đảng viên. Qua thảo luận, các đảng viên chi bộ bản Nậm Bó thấy rằng, khó khăn lớn nhất của bản Huổi Hạ là người trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, không cố định cho nên việc theo dõi, quản lý chưa được thường xuyên; một số ít thanh niên ở nhà nhưng không tham gia hoạt động đoàn thể, không có hướng phấn đấu vào Ðảng. Bên cạnh đó, là bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, giao thông đi lại khó khăn, đảng viên khó theo dõi sát sao quá trình phấn đấu của quần chúng... Ðảng bộ xã đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, mở rộng diện tạo nguồn sang các chi hội, đoàn thể khác như hội viên phụ nữ, nông dân để quần chúng có hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Nhờ đó đến cuối năm 2017, bản Huổi Hạ đã có một quần chúng ưu tú được kết nạp Ðảng.

Trong khi đó, cách làm của Mường Nhé là sự linh hoạt, vận dụng phù hợp “đặc thù”. Theo đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, việc tìm nguồn khó, công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp ở Mường Nhé cũng khó. Bởi cái bụng chưa no cho nên phần lớn quần chúng ở Mường Nhé mang nặng nỗi lo tìm kế sinh nhai. Chính vì thế mà việc triệu tập quần chúng để bồi dưỡng lý luận chính trị trong bảy ngày không hề dễ dàng. Hiểu được hoàn cảnh, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng, Huyện ủy Mường Nhé đã bàn bạc, thống nhất thực hiện chế độ “đặc thù”. Ðó chính là hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và một phần sinh hoạt phí cho quần chúng khi tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, bồi dưỡng đảng viên mới. Hai năm liên tiếp Ðảng bộ huyện Mường Nhé đã hoàn thành vượt bậc công tác phát triển đảng viên. So với đầu năm 2016, số đảng viên ở Mường Nhé đã tăng 280 đảng viên (hiện tại có 1.840 đồng chí); giảm được sáu bản chưa có đảng viên, giảm số thôn, bản chưa có chi bộ từ 48 bản xuống 36 bản.

Là một đảng viên mới được kết nạp năm 2016, đồng chí Sùng A Phùa, bản Huổi Khương, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, cũng là điển hình làm kinh tế giỏi của bản Huổi Khương. Bắt đầu từ khóa tập huấn chăm sóc gia súc, gia cầm do huyện tổ chức năm 2015, Sùng A Phùa được Ban Tổ chức tập huấn nhận xét, có ý thức khi học tập, thực hành và được coi là “hạt nhân” cho các khóa tiếp theo. Khi có các lớp tập huấn về kỹ thuật cấy lúa nước, trồng và chăm sóc cao-su… anh Phùa đều được bản cử tham gia. “Ngày được kết nạp vào Ðảng, tôi đã hứa là sẽ tích cực tuyên truyền, vận động bà con dân bản chăm chỉ lao động sản xuất, không di cư tự do theo lời kẻ xấu thì mới thoát cái đói cái nghèo. Bản thân tôi cũng đã hiểu được như thế, tôi sẽ hướng dẫn bà con làm theo để không bị đói nghèo” - đồng chí Sùng A Phùa kể lại.

Chính nhờ cách làm “cầm tay chỉ việc” bằng mô hình cụ thể mà hai năm qua, số đảng viên mới kết nạp của huyện Nậm Pồ tăng nhanh. Từ 1.680 đảng viên (đầu năm 2016), đến nay Ðảng bộ huyện Nậm Pồ đã có 2.083 đồng chí. Riêng năm 2017, Nậm Pồ giảm 20 bản “trắng” đảng viên (từ 37 bản xuống 17 bản); chia tách và thành lập mới sáu chi bộ độc lập. Ðây là kết quả nổi bật, được Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên ghi nhận, đánh giá cao trong nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng Ðiện Biên vững về chính trị, ổn định quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới tiền tiêu của đất nước.

Biểu dương, nhân rộng cách làm hay

Ðồng chí Văn Hữu Bằng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ðiện Biên cho biết: Ðến nay toàn tỉnh đã có 650 đơn vị cơ sở có tổ chức cơ sở đảng với 36.894 đảng viên. Chỉ trong hơn hai năm toàn tỉnh đã kết nạp 4.846 đảng viên mới (vượt 21% mục tiêu Nghị quyết). Trong đó, đảng viên mới kết nạp là người DTTS chiếm 64,8%; giảm số bản không có đảng viên từ 95 bản xuống còn 23 bản. Có được kết quả đó là nhờ quyết tâm của các đảng bộ huyện, như: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Ðiện Biên…

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nhìn chung các xã vùng sâu, vùng xa (nhất là với huyện biên giới Mường Nhé) thuộc diện đặc biệt khó khăn về kinh tế, dân trí không đồng đều, dân cư không tập trung, tình hình di cư tự do diễn ra phức tạp, nhiều thôn bản ở quá xa trung tâm xã; mặt khác, vấn đề một số đối tượng xấu tuyên truyền tín ngưỡng trái phép đang là một lực cản chính trị - xã hội. Trong khi đó, tại nhiều xã, lực lượng đảng viên chủ yếu tập trung ở các trường học, đơn vị vũ trang và cơ quan trung tâm xã; còn không ít bản, cụm bản không chỉ chưa có tổ chức đảng mà còn “trắng” đảng viên. Chính vì vậy, việc phát hiện và tạo nguồn để bồi dưỡng, kết nạp Ðảng cho những quần chúng ưu tú, có nguyện vọng vào Ðảng gặp rất nhiều khó khăn. Cũng cần nói thêm rằng nhiều quần chúng có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch bảo đảm, hăng hái tham gia các phong trào của địa phương... nhưng lại vi phạm chính sách dân số. Một trở ngại nữa là một số quần chúng trình độ học vấn quá thấp, không đáp ứng quy định của Ðiều lệ Ðảng, ngay khi tham gia các lớp học cảm tình Ðảng cũng không biết đọc và viết...

Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên, tạo nền tảng cơ sở vững chắc, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 2.300 đến 2.500 đảng viên mới, giảm từ 15% đến 20% số thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc xóa thôn, bản "trắng" đảng viên, Tỉnh ủy Ðiện Biên chủ trương thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng biểu dương, nhân rộng cách làm của đảng bộ các huyện: Nậm Pồ, Mường Nhé và Mường Chà. Ðồng thời tỉnh xây dựng kế hoạch bố trí đảng viên là người địa phương đang công tác tại cơ quan xã chuyển chính thức về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, bản để tạo sự gắn kết giữa đảng viên đang công tác tại xã với đảng viên và nhân dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm