Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo cấp xã phải bố trí tối thiểu 1,5 tỷ đồng mỗi năm để thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn...
Là một trong 50 gia đình (ở xã Noong U, huyện Điện Biên Đông cũ, nay là xã Pu Nhi) tham gia mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trong sản xuất lúa vụ mùa 2024, ông Lầu A Di đã hiểu được quy trình sản xuất an toàn từ khâu làm đất, gieo giống, theo dõi mức nước, bón phân và phát hiện sâu bệnh hại để xử lý kịp thời.
Ông Lầu A Di cho biết: Tính trên 1 ha thực hiện quy trình của mô hình đã giảm 30% lượng giống; giảm 20% công chăm sóc; thu nhập cao hơn 13,5 triệu đồng so với trước đây. Do việc bón phân cân đối, mật độ gieo cấy hợp lý, đồng thời áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong phòng trừ sinh vật gây hại nên số lần phun và chi phí thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng mô hình giảm nhiều so với cách canh tác truyền thống.
Giai đoạn 2021-2025 dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách dài song tỉnh Điện Biên vẫn hoàn thành tổ chức 376 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nông dân, đội ngũ làm công tác khuyến nông các cấp (đạt 114,29% kế hoạch) với tổng số 14.882 lượt người tham gia.
Tỉnh đã tổ chức 9 chuyên đề về hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp; hội nghị, hội thảo về khuyến nông; tọa đàm tư vấn kỹ thuật và tổ chức cho nông dân tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh và một số tỉnh bạn. Nhất là kết quả xây dựng, nhân rộng 283 mô hình khuyến nông trên các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp theo hướng hữu cơ, VietGAP, an toàn sinh học gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm...
Theo ông Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, các mô hình khuyến nông cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu, tiêu chí về năng suất, chất lượng sản phẩm...; mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân nâng cao kỹ thuật canh tác, làm thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, được người dân đánh giá cao.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lò Văn Cương cho biết: Bình quân tốc độ tăng trưởng GRDP của Điện Biên trong giai đoạn 2021-2025 là 8,76%/ năm, trong đó có sự tăng trưởng vượt trội của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với tỷ lệ 4,1% (chiếm khoảng 13,65% trong GRDP). Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của công tác khuyến nông với sự vào cuộc của đội ngũ khuyến nông viên các cấp cùng đông đảo nông dân trong tỉnh trong việc áp dụng khoa học-kỹ thuật, thực hiện các mô hình sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản hiệu quả.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác khuyến nông, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ưu tiên dành nguồn lực để Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức cho nông dân; đồng thời định hướng triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa vào các cây trồng chủ lực của tỉnh, như: mắc-ca, cà-phê, cây ăn quả (dứa, chanh leo...) với quy mô khoảng 316 ha.
Trong đó, yêu cầu cụ thể là mô hình phát triển cây mắc-ca có quy mô 10 ha, cây cà-phê đạt 10 ha, các mô hình phát triển cây ăn quả (dứa, chanh leo...) đạt diện tích tối thiểu là 56 ha. Các mô hình được xây dựng, triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả kinh tế tăng từ 10% trở lên so với sản xuất đại trà, giảm chi phí vật tư đầu vào và nhân rộng mô hình.
Việc xây dựng các mô hình khuyến nông phải tập trung vào các đối tượng chủ lực của tỉnh theo định hướng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh, bền vững giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Trên cơ sở đó, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, VietGAP, hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại, bảo vệ môi trường, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.