Điểm tựa vững chắc của người dân miền biển

Gắn bó với 8 xã khu vực biên giới biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên luôn tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, nhân dân địa phương để phối hợp giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển. Một trong những điểm sáng là việc triển khai các mô hình, phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân ven biển.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân ven biển.

Với bờ biển dài gần 7 km, xã Thái Ninh có vị trí quan trọng trong bảo vệ an ninh, quốc phòng của tỉnh Hưng Yên. Đóng chân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Trà Lý thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương duy trì hiệu quả các mô hình, tổ đội tự quản, như: mô hình “Giữ gìn trật tự an toàn xã hội” khu vực biên giới biển; Đội tàu thuyền tự quản đoàn kết hỗ trợ nhau hoạt động trên biển.

Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân đã có hiểu biết sâu hơn về biên giới quốc gia và trách nhiệm của mình trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, gắn với việc thực các mô hình, chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai như Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; Chương trình “Nâng bước em đến trường”...

Ông Phạm Đức Thiết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Ninh chia sẻ: “Trong 10 năm qua, Đồn Biên phòng Trà Lý đã phối hợp chính quyền địa phương vận động kinh phí, trao 15 ngôi nhà Đại đoàn kết, mái ấm biên cương và hàng nghìn suất quà, tặng các hộ gia đình chính sách, ngư dân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ”.

Ông Nguyễn Văn Lang, Đội trưởng Đội tàu thuyền tự quản thuộc thôn 9, xã Thái Thụy, tâm sự: Đối với bà con ngư dân, biển không chỉ là nguồn sống mà còn là nơi gắn bó máu thịt qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, nghề biển luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn và rủi ro... Trước thực tế đó, việc xây dựng mô hình Đội tàu thuyền tự quản do Bộ đội biên phòng hướng dẫn, phối hợp chính quyền địa phương triển khai đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngư dân.

Những ngày đầu thành lập, đội tàu thuyền tự quản chỉ có vài chục phương tiện tham gia. Qua thời gian hoạt động, với sự tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tận tình của cán bộ Biên phòng, đến nay số lượng tàu thuyền tham gia là 68 phương tiện. Các chủ tàu, thuyền trưởng đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đoàn kết, hỗ trợ nhau khi hoạt động trên biển, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Qua theo dõi, Đội tự quản vừa là cánh tay nối dài của chính quyền và lực lượng Biên phòng trên biển, vừa là lực lượng trực tiếp bám biển, bám ngư trường, am hiểu tình hình thực tế, có điều kiện phát hiện sớm, cung cấp thông tin kịp thời về các vấn đề liên quan an ninh trật tự, chủ quyền và hoạt động khai thác thủy sản.

Ông Lang còn nhớ, trong một chuyến vươn khơi dài ngày, một tàu trong đội bị hỏng máy giữa lúc sóng to gió lớn. Nhờ hoạt động theo mô hình đội tàu thuyền tự quản, các tàu trong đội đã nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ, vừa bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, vừa đưa tàu gặp nạn về nơi neo đậu an toàn. Sau đó, thông tin được báo cho các đơn vị Biên phòng để tiếp tục đưa tàu ra hỗ trợ.

Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin: Đơn vị đang quản lý 54 km bờ biển và vùng biển rộng 4.863km² thuộc 8 xã của tỉnh Hưng Yên. Để xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, đơn vị đã triển khai hàng loạt các phong trào, mô hình, chương trình, trong đó nổi bật là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Từ đây, đã hình thành được 158 tổ tự quản an ninh trật tự với 3.211 thành viên; duy trì 11 “Đội tự quản tàu thuyền đoàn kết, hỗ trợ nhau hoạt động trên biển, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển” với 379 phương tiện/1.145 lao động; 5 mô hình/335 thành viên “Tổ tự quản an ninh trật tự, phòng chống lụt bão khu vực nuôi ngao bãi triều ven biển”; 2 mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ tự quản bến bãi, giữ gìn trật tự an ninh xã hội”; 1 mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự bến cá Vĩnh Trà thị trấn Diêm Điền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển”...

Điểm sáng của tình quân dân khu vực biên giới biển tỉnh Hưng Yên còn được thể hiện rõ nét ở các mô hình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiêu biểu là mô hình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo “Tặng lợn nái sinh sản” và “Bò giống cho hộ nghèo”, trao 17 con lợn nái và 04 con bò giống sinh sản tặng 21 hộ gia đình. Với “Mô hình gà giống cho hộ nghèo”, Bộ đội biên phòng đã trao 8.000 con gà giống và 1.150 kg cám tặng 160 hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Còn với phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã cử hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 1.300 ngày công làm đường giao thông liên thôn, hỗ trợ xây dựng trường học; cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu tránh bão, lũ; vận động trao tặng và tham gia xây dựng 82 nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội trị giá 5,2 tỷ đồng.

Những việc làm ý nghĩa và trách nhiệm trong suốt 10 năm qua của Bộ đội biên phòng thực sự phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và đồng tình, ủng hộ. Qua đó, khẳng định và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ mang quân hàm xanh trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm